Sát hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang

Thứ Năm, 07/12/2017, 15:48

Ngày 7-12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Khải (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.


Theo bản án sơ thẩm, chiều ngày 11-1-2015, bà Nguyễn Thị Nga (61 tuổi, ngụ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) điều khiển mô tô mang theo tiền và một số sổ sách ghi nợ đi khỏi nhà nhưng 4 ngày sau vẫn không thấy trở về.

Đến sáng ngày 14-1-2015, một số công nhân đi cạo mủ cao su phát hiện chiếc xe của bà Nga ở bãi mì hoang tại xã nhưng không thấy bà.

Đến ngày 19-1-2015, người dân phát hiện 1 thi thể người đã bị đốt cháy đen tại ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp. Qua điều tra, Công an xác định thi thể trên là bà Nga.

Bị cáo Khải tại toà

Gần một tháng sau khi gây án, Khải đã bị bắt giữ.

Quá trình điều tra xác định, do thiếu nợ tiền bà Nga nhưng không có khả năng trả nợ nên Khải nảy sinh ý định giết bà Nga để xù nợ.

Chiều ngày bà Nga mất tích, Khải gọi điện cho bà Nga tới nhà rồi ra tay giết người phụ nữ này chiếm đoạt 150 triệu đồng cùng số nữ trang.

Sau khi gây án, Khải đưa xác bà Nga đi đốt nhằm phi tang.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.