Điều tra lại vụ giết lái xe ôm lấy tiền đánh bạc

Thứ Hai, 15/05/2017, 16:00
Tại phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Văn Hiền kêu oan... Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, hủy án để điều tra xét xử lại.


Ngày 15-5, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, tuyên hủy toàn bộ bản án xét xử Nguyễn Văn Hiền (44 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra xét xử lại vì cho rằng bản án sơ thẩm còn nhiều vấn đề mâu thuẫn chưa được làm rõ.

Trước đó, Hiền bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án tử hình về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Bị cáo Nguyễn Văn Hiền đang nghe tuyên án

Theo án sơ thẩm, ngày 7-3-2015, sau khi đón xe buýt xuống Tây Ninh chơi, Nguyễn Văn Hiền đón xe ôm của ông Lâm Văn Nhiển (64 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) chở về nhà mẹ vợ ở xã Trường Đông, huyện Hòa Thành.

Trên đường đi, Hiền gọi điện cho mẹ vợ nhưng gặp chị dâu tên Nguyễn Thị Tuyết nghe máy. Do biết Hiền định mượn tiền nên chị Tuyết la rầy Hiền không lo làm ăn mà chỉ biết ăn chơi, cờ bạc.

Nghe đến đây, Hiền tắt máy rồi thay đổi ý định kêu ông Nhiển chở Hiền về nhà ở ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu (Tây Ninh). Tuy nhiên, khi gần tới nơi, một lần nữa Hiền thay đổi ý định, kêu ông Nhiển chở về khu vực xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu để mượn tiền người thân trả tiền xe ôm. Ông Nhiển đồng ý và điều khiển xe chở Hiền quay lại đường cũ.

Xe chạy được một đoạn, thấy lúc đường nhá nhem tối, Hiền đã dùng dao mang theo đâm ông Nhiển nhiều nhát rồi cướp xe, điện thoại. Sau đó, Hiền điều khiển chiếc xe vừa cướp được sang Campuchia đánh bạc.

Tại đây, Hiền bị thua bạc hết số tiền 6 triệu đồng có được do cầm cố điện thoại và chiếc xe cướp được. Sau đó, Hiền không về nhà mà vào TP Hồ Chí Minh trốn và đi làm thuê. Đến ngày 10-5-2015, Hiền bị Công an bắt giữ.

Dựa vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các nhân chứng, người liên quan, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 29-4-2016, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Hiền mức án tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Hiền luôn kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Sau khi xét xử sơ thẩm, Hiền tiếp tục làm đơn kháng cáo kêu oan. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, ý kiến của VKS (đề nghị hủy án để điều tra xét xử lại), luật sư, HĐXX đã ra phán quyết như đã nêu trên.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.