Y án tử hình và chung thân hai kẻ giết người trên phố Đường Thành

Thứ Tư, 10/05/2017, 17:42
Ngày 10-5, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo phạm tội giết người là Nguyễn Tiến Anh (42 tuổi, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Cao Cường (28 tuổi, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Trước đó, ngày 27-9-2016, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án này và tuyên phạt Tiến Anh tử hình, Cao Cường tù chung thân về tội giết người, quy định tại Điều 93- BLHS. Sau bản án sơ thẩm, hai bị cáo này cho rằng hình phạt trên là quá nặng nên làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hai bị cáo Tiến Anh và Cao Cường tại phiên xử.

Theo bản án sơ thẩm, do có mâu thuẫn với anh Phạm Huy Bình (51 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An) nên Đỗ Mạnh Cường (45 tuổi, ở Hà Nội) nhờ Nguyễn Mạnh Thắng (41 tuổi, ở Hải Phòng) đi chém anh Bình để trả thù.

Khoảng 19h ngày 5-1-2010, khi Cao Cường đang ở khu vực bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông thì Mạnh Cường gọi điện thoại bảo đến đón Thắng đi chém một người. Gặp nhau tại điểm hẹn, Cao Cường đã thấy Thắng chuẩn bị sẵn hung khí là ba con dao được quấn áo bên ngoài nhằm nguỵ trang. Sau đó Cao Cường mua thêm ba chiếc khẩu trang bịt mặt rồi điều khiển xe máy chở Thắng đến ngã ba đường Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng) để đón Tiến Anh.

Theo sự chỉ dẫn của Thắng, cả ba đối tượng này đến phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm để tìm anh Bình. Lúc này, anh Bình đang ngồi ăn tại quán chả cá Thăng Long trên phố Đường Thành cùng nhóm bạn. Sau khi ăn xong, anh Bình sang ngồi uống nước ở một quán nước gần đó.

Nhìn thấy anh Bình, Thắng bảo Cao Cường dừng xe cách quán nước khoảng 3 mét. Thắng và Tiến Anh cầm hai dao tông đến chỗ anh Bình đang ngồi và chém liên tiếp vào người anh Bình khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Thắng và Tiến Anh ra xe Cao Cường đang đợi bỏ trốn.

Quá trình điều tra vụ án này, ngày 11-3-2011, Thắng chết do bệnh lý nên cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra. Đỗ Mạnh Cường vẫn đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách rút phần tài liệu liên quan, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, hai bị cáo Tiến Anh, Cao Cường thừa nhận hành vi phạm tội như trên và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội hoà nhập cộng đồng.

Sau khi nghị án, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, HĐXX xác định, hai bị cáo có nhân thân xấu, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Bản án sơ thẩm xử phạt hai bị cáo mức án trên là đúng pháp luật. Quá trình xét xử phúc thẩm, hai bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để HĐXX có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Với phán quyết trên, HĐXX phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của hai bị cáo, giữ nguyên mức án tử hình đối với Tiến Anh và án chung thân đối với Cao Cường về tội giết người.

Nguyễn Hưng
.
.
.