Bắt hai kẻ gây ra 7 vụ “ăn bay” ở Bình Định

Thứ Ba, 30/06/2020, 18:38
Vì cần tiền tiêu xài, hai gã thanh niên rủ nhau đi "ăn bay" nhiều vụ. Kết cục cả hai đối tượng đều vào vòng tố tụng hình sự về tội cướp giật tài sản

Nguồn tin từ Công an huyện Phù Cát (Bình Định) ngày 30/6 cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực thi lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trung Thành (SN 1987), trú ở  xã Mỹ An và Cao Sơn (SN 1992), trú ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) về tội cướp giật tài sản.

Hai đối tượng Nguyễn Trung Thành và Cao Sơn sau khi bị bắt giữ

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong vòng nửa đầu tháng 6/2020, Thành và Sơn đã sử dụng xe máy đi vòng vèo trên nhiều tuyến đường lộ ở huyện Phù Cát, Phù Mỹ, thị xã An Nhơn và TP Quy Nhơn để giở chiêu “ăn bay” tài sản là túi xách, điện thoại của phụ nữ và nữ sinh. 

Điều đáng nói là chiếc xe máy hai đối tượng trên sử dụng để đi cướp giật là tài sản trộm cắp ở TP Quy Nhơn.

 Công an huyện Phù Cát đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.


Hữu Toàn
.
.
.