Bản án nghiêm khắc cho những kẻ "pha trộn" các chất ma túy

Thứ Sáu, 24/05/2019, 15:48
Nguyễn Ngọc Vui thuê nhà ở quận 12 làm nơi tập kết để pha trộn ma tuý thành các sản phẩm ma tuý tổng hợp hay còn gọi là thuốc lắc với số lượng lớn để bán cho các đối tượng ở các quán bar và vũ trường tại TP Hồ Chí Minh.


Theo hồ sơ vụ án, lúc 23 giờ ngày 31-5-2018, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 8, quận Gò Vấp kiểm tra phòng 310, khách sạn Pylos, bắt quả tang Đặng Hoàng Minh cất giấu ma tuý trong lỗ thông gió của nhà vệ sinh. Thu giữ được 1.000 viên nén là ma tuý có khối lượng hơn 365gr loại Methamphetamine và Ketamine. Minh khai số ma tuý trên là của Nguyễn Ngọc Vui sản xuất và đưa cho Minh bán. 

Mở rộng điều tra, lúc 11 giờ ngày 1-6-2018, Công an quận Gò Vấp khám xét khẩn cấp nơi ở của Vui trên đường DN8, phường Tân Hưng Thuận, quận 12; thu giữ tại đây hơn 2.000 viên nén các loại, chất bột màu trắng có khối lượng  hơn 12kg loại Methamphetamine, Ketamine và heroin; 1.809 viên nén trắng, xanh, hồng; hàng trăm chai nhựa chứa chất lỏng... Ngày 2/6/2018, CSĐT tiến hành bắt Vui.

Tại Cơ quan điều tra, Vui khai nhận từ tháng 5-2017 , Vui thuê nhà ở quận Bình Chánh. Sau đó, Vui lên mạng tra cứu cách sản xuất thuốc lắc nhưng không làm được.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Vui.

Đến tháng 4-2018, Vui thuê nhà trên đường DN8 thuộc quận 12, lần này Vui không sản xuất mà pha trộn ma tuý bán kiếm lời. Vui mua ma tuý đá rồi pha trộn vào chất bột do Vui tự sản xuất. Trong quá trình pha trộn, Vui có thuê Đặng Hoàng Minh phụ giúp. Ngày 30-5-2018,  Vui và Minh pha trộn thành phẩm được 1.000 viên thuốc lắc. Vui đưa cho Minh bán với giá 50 ngàn đồng/viên, nếu Minh bán được giá cao hơn thì hưởng chênh lệch. Vui trả công trước cho Minh 7 triệu đồng. Sang ngày hôm sau, khi Minh cất giấu số thuốc lắc này để bán thì bị bắt quả tang.

Như vậy, Vui phải chịu trách nhiệm số ma tuý thu giữ tại nhà ở quận 12 và số ma tuý Minh bị bắt gần 13kg ma tuý. Minh chịu trách nhiệm số ma tuý bị bắt quả tang hơn 365g.  Còn về việc Vui và Minh khai sản xuất ma tuý, theo cơ quan chức năng thì hành vi của Vui và Minh không phải là quy trình sản xuất ra được ma tuý, mà chỉ là pha trộn các chất ma tuý.

 Bị cáo Đặng Hoàng Minh.

Ngày 24-5-2019, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Vui (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp) tử hình; Đặng Hoàng Minh (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp) tù chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

 



Bùi Phan
.
.
.