Làm rõ đường dây vận chuyển hơn 148 nghìn bao thuốc lá lậu

Thứ Bảy, 21/11/2015, 09:15
Ngày 20/11, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 7 bị can về tội danh trên.

Đây là đường dây vận chuyển thuốc lá ngoại từ Campuchia về Việt Nam do Nguyễn Văn Tới (SN 1972, trú tại huyện Đức Huệ, Long An) cầm đầu. 6 đồng phạm của Tới đều trú tại huyện Đức Huệ.

Theo kết luận điều tra, ngày 8/1, tại khu vực Kênh G3, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ (đây là khu vực rừng Tràm, gần biên giới Việt Nam – Campuchia), tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an đã phục kích, bắt quả tang Nguyễn Văn Tới đang điều hành “tay chân” vận chuyển thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam. Tại thời điểm cảnh sát ập đến, Tới đang soi đèn pin cho đồng phạm chuyển hàng xuống xuồng máy… Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, Cục Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 86 kiện (51 nghìn bao thuốc lá), 23 xe gắn máy, 2 xuồng máy…

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2012 đến khi bị phát hiện, Tới đã thuê 18 nhóm người địa phương thay phiên nhau sang Campuchia vận chuyển thuốc lá về Việt Nam. Cứ đến khoảng 16h30 hằng ngày, các đối tượng đi xe máy sang kho thuốc lá tại Campuchia rồi chở về khu vực xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ bàn giao cho các xuồng máy vận chuyển tiếp. Cứ như vậy, mỗi đêm đường dây này vận chuyển khoảng 4 đến 5 chuyến hàng, mỗi nhóm trung bình vận chuyển 14 kiện/lượt và được trả 500 nghìn đồng tiền công.

Riêng trong ngày 8/1, Tới đã thuê 36 người, chia làm 9 nhóm đi vận chuyển thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam. Mặc dù đường dây đã bị Cảnh sát “sờ gáy”, nhưng đồng phạm của Tới vẫn tiếp tục sang Campuchia “đánh hàng”. Cụ thể, trong 2 ngày mùng 4 và 7/9, các đối tượng vận chuyển giao xuống 9 xuồng là 126 kiện, với số lượng 75.600 bao thuốc lá từ Campuchia về kho chứa hàng của Tới.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an còn xác định có 31 đối tượng đã tham gia vận chuyển thuốc lá cho Tới, nhưng do thời hạn điều tra vụ án nên cơ quan điều tra đã tách nhóm đối tượng này để xử lý sau. Cơ quan CSĐT xác định, bị can Nguyễn Văn Tới cầm đầu đường dây vận chuyển thuốc lá trái phép qua biên giới trong nhiều năm.

Đến thời điểm bị phát hiện, Tới đã điều hành đường dây này vận chuyển tổng cộng 152 kiện với số lượng hơn 148 nghìn bao thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam là đặc biệt lớn (hành vi buôn bán vận chuyển, tàng trữ sản phẩm thuốc lá nhập lậu với số lượng từ 1.500 bao thì có đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự).

Đào Minh Khoa
.
.
.