Thuốc lá lậu, chống được không?

Kỳ 2: Thuốc lá lậu, chống được không?

Thứ Hai, 09/11/2015, 08:14
Theo Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, năm 2015, số lượng thuốc lá lậu vào Việt Nam tiếp tục “nóng” với ước tính hơn một tỷ gói. Tại 4 tỉnh biên giới Tây Nam Bộ (gồm An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Long An), các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn, trong đó có lực lượng Công an đã cùng phối hợp hành động quyết liệt bắt giữ hàng trăm ngàn gói thuốc lá ngoại nhập lậu.


Bà Mai Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở Công thương kiêm Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang cho biết, 10 tháng của năm 2015, An Giang đã bắt tịch thu gần 850.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu, tạm giữ 826 xe môtô, 47 xe ôtô, 21 ghe, tàu xuồng máy và 15 xe đạp là phương tiện vận chuyển. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu, tiêu hủy theo quy định, Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã khởi tố hình sự 5 vụ với gần chục bị can.

Vụ xử lý hình sự gần đây nhất xảy ra tại Tịnh Biên -  địa bàn có hoạt động buôn lậu thuốc lá khá phức tạp, nhất là khu vực hai bên cánh gà Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. 

Thượng tá Đào Văn Hùng, Phó Công an huyện cho biết cơ quan điều tra đang điều tra, làm rõ hành vi mua bán hàng cấm của các đối tượng Đỗ Thị Mới, Lê Quang Điền, Lê Thị Đẹp, Nguyễn Văn Phương (cùng ngụ huyện Tịnh Biên). Tổng số thuốc lá lậu mà cơ quan điều tra phát hiện thu giữ của các đối tượng này là 6.200 gói. Cũng tại địa bàn huyện biên giới Tịnh Biên, Phòng PC46 Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triệt xóa tụ điểm tập kết thuốc lá lậu của đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Vân, thu giữ 122.000 gói.

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang bắt thuốc lá ngoại nhập lậu.

Đại tá Nguyễn Tấn Bửu, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang cho biết: “Trong mùa nước nổi 2015, có ngày chúng tôi bắt giữ 3 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại. Có trường hợp khi phát hiện chúng tôi đã tăng tốc bỏ chạy hoặc vứt bỏ phương tiện, hàng lậu để tẩu thoát trong đêm”. 

Tại Long An, các vụ “tập kích” của lực lượng chống buôn lậu vào các “trùm” buôn lậu hoặc làm đầu nậu thuốc lá lậu cũng khá hiệu quả.

Từ đêm 13/6/2015, hơn 20 cán bộ, chiến sỹ Công an đã mật phục tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ để chờ giờ G. Đến khoảng 1h30 ngày 14/6, đúng như tin báo của trinh sát, cả “bầy” xe chở thuốc lá lậu rú ga vượt biên giới. Hôm đó, các lực lượng chức năng thu giữ hơn 20.000 bao thuốc lá lậu và tạm giữ đối tượng chuyên canh đường, điều phối xe cộ Trần Minh Hửng cùng mắt xích quan trọng của đường dây là Nguyễn Minh Tú (cùng ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ). 

Trước đó, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh bất thình lình ập vào “cơ ngơi” của “trùm” Nguyễn Văn Nê tại ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi; thu giữ 62.000 bao thuốc lá lậu. “Trùm” Nê khai nhận toàn bộ TL này được vận chuyển trái phép từ Campuchia qua biên giới Tây Ninh, sau đó đưa về TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Chỉ một tuần sau đó, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) phối hợp Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 398 Quốc gia đã phá một vụ buôn lậu quy mô hơn 50.000 gói thuốc lá lậu tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ do Nguyễn Văn Tới, cầm đầu. Tại Đồng Tháp, chưa kết thúc năm 2015, chỉ riêng lực lượng Công an đã thu giữ trên 250.000 gói thuốc lá, Công an huyện Hồng Ngự đã bắt hơn 100 vụ.

Bị các lực lượng phối hợp đánh mạnh ở trên biên giới bộ, các đối tượng buôn lậu thuốc lá đã chuyển hướng cho thuốc lá lậu “vượt biên” trên biển Tây Nam. Đại tá Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã ra hẳn một nghị quyết chuyên đề và kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm an ninh, an toàn sát với đặc điểm, tình hình vùng biển Tây Nam Bộ. Hai năm qua, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển 4 cùng đơn vị trực Cảnh sát biểnViệt Nam còn thu giữ gần 50.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu…

Sau vụ phát hiện 2 đối tượng dùng xuồng máy vận chuyển 6.000 gói HERO vào lúc 0h trên khu vực biển Hàm Ninh, huyện đảo Phú Quốc của lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cách nay chưa bao lâu thì mới đây, lúc 9h ngày 23/10 vừa qua, qua theo dõi, mật phục tại vùng biển phía Bắc Đảo Phú Quốc, Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2 – BTL Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt giữ 1 xuồng máy Composite và 2 đối tượng: Nguyễn Thanh Lam (nguyên quán Hà Tĩnh) và Mai Văn Tiêm (nguyên quán Ninh Bình; cùng trú tại ấp Chuồng Vích, xã Gành Giàu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang). Xuồng của các đối tượng được gắn 2 máy Honda, vận chuyển 7 thùng (3.000 gói) thuốc lá lậu.

Tại khu vực giáp biên giới trên bộ và trên biển giữa Việt Nam với Campuchia thuộc TX Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, tình hình buôn lậu thuốc lá nhiều năm nay cũng khá phức tạp. 

Tối 5/7/2015, khi bị lực lượng Cụm trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam truy đuổi khoảng 30 phút, một trong hai đối tượng vận chuyển 4.300 bao thuốc lá lậu đã bỏ của chạy lấy người bằng cách nhảy xuống biển. Đối tượng còn lại bị bắt giữ tên là Hà Trang Nghiêm (ngụ ấp Cống Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) khai anh ta chỉ là người chở thuốc lá lậu thuê cho Hùng - đối tượng đã tẩu thoát, với giá 300.000 đồng/chuyến từ Campuchia về Việt Nam.

Một cán bộ thuộc Đội 3 Quản lý thị trường Kiên Giang (đóng tại Hà Tiên) cho biết, vào thời điểm cuối năm, tình hình buôn lậu khu vực biên giới của tỉnh (chủ yếu ở các huyện Giang Thành, Phú Quốc và TX Hà Tiên) thường “nóng” trở lại. Các đối tượng thường xé nhỏ lượng hàng thuốc lá, vận chuyển nhiều lần trong ngày. Khi bị phát hiện, các đối tượng sẵn sàng tiêu hủy tang vật và phương tiện; gọi điện thoại đánh động cho nhau. Nhiều đối tượng còn ngụy trang phương tiện thành các tàu đánh bắt thủy sản để vận chuyển hàng lậu.

Theo Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, thuốc lá lậu lấy đi trên 20% thị phần trong nước, gây thất thu ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng/năm; mất sản lượng nguyên liệu 18.000 tấn/năm (tương đương diện tích trồng 10.000ha); làm mất 5 triệu công lao động/năm của nông dân; mất việc làm của 600.000 công nhân lao động/năm... và rất nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng khác. Theo điều tra của tổ chức Oxford Economics, Việt Nam đã trở thành thị trường tiêu thụ thuốc lá lậu hàng đầu trong số 14 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á được khảo sát.

Bắt quả tang xe tải chở 12.000 gói thuốc lá lậu

Lúc 0h30 ngày 7/11, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và Chức vụ, phối hợp với Phòng CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ, bắt quả tang ôtô tải BKS 54S-0256, do ông Đỗ Ngọc Vinh (45 tuổi, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, chủ phương tiện) và bà Nguyễn Thị Kim Lai (30 tuổi, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh) đang vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ. 

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 24 thùng carton, bên trong chứa 12.000 gói thuốc lá hiệu Hero, Scott, Jet… nhập lậu. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.   

(V.Đức)

Th.Bình – B.Hòa
.
.
.