Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 5 năm thành lập

Thứ Sáu, 19/07/2019, 11:49
Sáng nay, 19-7, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ chiến sỹ nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Trung đoàn (25-7-2014 – 25-7-2019). 

Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Kháng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc

Là một đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đóng quân trên địa bàn Đông Bắc của Tổ quốc, nơi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hết sức phức tạp; hoạt động của tội phạm ngày càng manh động và liều lĩnh, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu vì vậy, nhiệm vụ chính trị của Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc hết sức nặng nề, gặp nhiều khó khăn, gian khổ.

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Tư lệnh CSCĐ Phạm Quốc Cương trao Bằng khen tặng tập thể Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc

Thế nhưng, vượt lên những khó khăn ban đầu của đơn vị mới thành lập, đặc biệt điều kiện cơ sở vật chất, doanh trại, thao trường, bãi tập, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đã luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngại gian khổ hy sinh, đoàn kết, thống nhất, xây dựng đơn vị giữ vững tổ chức kỷ luật, luôn đảm bảo tính chất cơ động, chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Qua đó phối hợp chặt chẽ với Công an, chính quyền các địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khu vực Đông Bắc.

Tư lệnh CSCĐ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân

Ghi nhận những thành tích đó, 5 năm qua Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ và chính quyền địa phương trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, năm 2017 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua xuất sắc”...

Phát biểu chỉ đạo tạo buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đạt được; đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn đến cấp uỷ, chính quyền, nhân dân các tỉnh nơi đơn vị đóng quân đã giúp đỡ, tạo điều kiện để Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Trung tướng Phạm Quốc Cương đề nghị cấp uỷ, chỉ huy Trung đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, tự hào về truyền thống, yêu ngành mến nghề và khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ sở Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc thật sự trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt

Tiếp tục chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trọng tâm là các tỉnh khu vực Đông Bắc.

Tư lệnh CSCĐ yêu cầu Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc tổ chức ứng trực bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước và quốc tế. Đặc biệt là triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hội nghị năm ASEAN 2020...

Tại buổi gặp mặt, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quốc Cương đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng tập thể Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc và 7 cá nhân. Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc.



Quỳnh Vinh
.
.