Kỷ niệm 5 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc (25-7-2014 – 25-7-2019):

“Lá chắn thép” vùng Đông Bắc Tổ quốc

Thứ Năm, 18/07/2019, 07:44
Chúng tôi đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ khi đơn vị đang tổ chức hội thao trong cụm thi đua và cấp tập chuẩn bị buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) nhân kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập Trung đoàn.


Giữa bộn bề công việc như thế, Thượng tá Phùng Toàn Thắng, Trung đoàn trưởng vẫn dành thời gian chia sẻ với chúng tôi về đặc thù của đơn vị, từ buổi ban đầu sơ khai cho đến ngày hôm nay với những kết quả, thành tích nổi bật.

Thành lập ngày 25-7-2014 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, chính thức đi vào hoạt động vào ngày 31-12-2014, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc là đơn vị tác chiến đặc biệt, vũ trang chiến đấu tập trung, đóng quân trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, có nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn 7 tỉnh Đông Bắc: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thượng tá Phùng Toàn Thắng chia sẻ.

Trải qua bao khó khăn, vất vả những ngày đầu mới thành lập, điều kiện ăn, ở, nơi công tác, học tập và làm việc của CBCS hiện còn phải đi thuê, ở tạm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, sát đúng với tình hình thực tiễn, quyết tâm xây dựng Trung đoàn trở thành đơn vị vững mạnh. Đến nay, sau 5 năm đi vào hoạt động dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đã cơ bản kiện toàn tổ chức với 4 Ban chuyên môn, 1 Đội Đặc nhiệm và 3 Tiểu đoàn trực thuộc.

Đội Đặc nhiệm của Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc tham gia luyện tập khí công.

Xác định công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu là chức năng trọng yếu của lực lượng CSCĐ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm túc công tác ứng trực theo quy định, quản lý chặt chẽ quân số, chủ động kiểm tra vũ khí, trang bị, phương tiện, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Đơn vị đã tổ chức hàng nghìn lượt CBCS tham gia ứng trực bảo vệ các sự kiện trọng đại của đất nước nổi bật là: Triển khai hàng trăm lượt CBCS trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện thông tin liên lạc hành quân vào Đà Nẵng ứng trực đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. 

Triển khai ứng trực 100% quân số, tăng cường phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội; tham gia ém quân, chốt chặt đảm bảo ANTT trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh nơi có tuyến đường di chuyển của phái đoàn Triều Tiên sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự hội nghị. Phối hợp với các lực lượng bảo vệ thành công Đại lễ Phật Đản Vesak 2019…

“Vùng Đông Bắc là địa bàn đa phức hợp, có thành phố, đồng bằng lẫn núi cao, biển đảo, do đó tình hình ANTT rất phức tạp, có nhiều loại đối tượng hoạt động. Ở đây cũng có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, trong đó 2 cửa khẩu quốc tế là Móng Cái (Quảng Ninh) và Tân Thanh (Lạng Sơn)”, Thượng tá Phùng Toàn Thắng nói.

Nắm rõ đặc thù địa bàn, những năm qua anh và Ban Chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo CBCS làm tốt công tác tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường phối hợp với các đơn vị đấu tranh các chuyên án lớn, phức tạp. 

Điển hình, từ 20h ngày 14-12-2018 đến 7h ngày 17-12-2018, Trung đoàn đã phối hợp Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu bắt quả tang 24 đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam, trong đó có 2 đối tượng người Trung Quốc; áp giải và thu giữ 10 ôtô với khoảng 100 tấn hàng nhập lậu (thuốc bắc, phụ tùng ôtô, đồ gia dụng...) về kho tập kết an toàn.

Trung đoàn còn tăng cường CBCS phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) triệt phá chuyên án khai thác cát trái phép tại dự án nạo vét luồng Cái Xà Cong, phường Hà Phong, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, bắt giữ 2 đối tượng điều hành gần 100 công nhân sử dụng 26 tàu khai thác trên 2.000 tấn cát; tăng cường CBCS phối hợp Cục CSGT bắt giữ 4 tàu cuốc, 2 tàu hút, 7 tàu chở và trên 1.300 tấn cát đã khai thác tại sông Hồng, khu vực huyện Ba Vì, Hà Nội. Phối hợp Ban chỉ đạo 389 quốc gia ngăn chặn, bắt giữ 5 toa tàu chứa hàng lậu tại ga Đồng Đăng, TP Lạng Sơn...

Thời gian qua, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc cũng phối hợp tham gia diễn tập phương án phòng chống khủng bố với tình huống “đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin, cứu hộ và chữa cháy trên biển” tại bến trung chuyển khách du lịch TP Hạ Long, Quảng Ninh; tăng cường 120 CBCS phối hợp với các lực lượng chữa cháy tại Công ty CP Thông Quảng Ninh; huy động lực lượng, phối hợp quần chúng nhân dân và các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại khu vực Đồi 46, khu Nam Sơn, phường Nam Khê, TP Uông Bí sáng mùng 5 Tết Kỷ Hợi...

Hằng năm, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác dân vận, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, học sinh nghèo vượt khó trong các dịp lễ, Tết; tổ chức hoạt động tình nguyện tại các địa bàn khó khăn. Tính đến nay, Trung đoàn đã phát động CBCS tham gia đóng góp, xây dựng và bàn giao gần 10 công trình, điểm trường, nhà tình thương và các công trình giao thông liên thôn trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Đặc biệt, trong tháng 7-2019, đơn vị đã bàn giao nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Cận, hộ nghèo tàn tật tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh. Mỗi phần việc, mỗi nhiệm vụ đều ẩn chứa tình cảm chân thành, thể hiện sức trẻ và sự xông xáo, nhiệt huyết của CBCS. Qua đó, củng cố mối quan hệ quân – dân thắm thiết, xây dựng hình ảnh đẹp người CSCĐ đóng quân trên địa bàn.

Có thể nói, thời gian 5 năm chưa nhiều nhưng những kết quả mà Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đã đạt được thật đáng phấn khởi, tự hào. “Chúng tôi chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận và tư tưởng CBCS, nhất là số chiến sỹ nghĩa vụ.

Cùng với đó là giải quyết tốt chế độ chính sách để động viên anh em an tâm công tác, đoàn kết, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thượng tá Phùng Toàn Thắng khẳng định. Thời gian qua CBCS của Trung đoàn luôn chung sức, đồng lòng trong mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân các tỉnh Đông Bắc.

Ghi nhận những quyết tâm, cố gắng và những kết quả của tập thể CBCS, những năm qua Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2017); 3 lần được Bộ Công an tặng Bằng khen. Đơn vị cũng được Bộ Tư lệnh CSCĐ, UBND các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh trao tặng gần 30 Bằng khen...
Quỳnh Vinh – Văn Huy
.
.