Thanh niên Công an, Quân đội tiếp tục phối hợp hiệu quả trong giai đoạn mới

Thứ Năm, 08/09/2016, 18:17
Chiều nay, 8-9, Ban Thanh niên Quân đội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp thanh niên Công an và thanh niên Quân đội, giai đoạn 2012 – 2015; ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2021 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự hội nghị.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình phối hợp của thanh niên hai lực lượng thời gian vừa qua.

Theo đó, các hoạt động phối hợp của tuổi trẻ Công an và Quân đội đã bám sát định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục Chính trị CAND; việc triển khai được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, trách nhiệm và bảo đảm đúng tiến độ, đạt hiệu quả thiết thực, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Qua thực hiện nội dung phối hợp đã huy động được đông đảo tuổi trẻ hai lực lượng và tuổi trẻ cả nước tham gia, mang lại ý nghĩa chính trị xã hội, có tác dụng giáo dục truyền thống sâu sắc trong thanh niên Quân đội, Công an và tuổi trẻ cả nước; tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của tuổi trẻ cả nước và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội, Công an đối với công tác xây dựng lực lượng vũ tràng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng và biểu dương thành tích của thanh niên Công an, Quân đội đã đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015.

Chỉ đạo một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong QĐND và CAND ra sức nghiên cứu, học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn đi đầu trong học tập, rèn luyện làm chủ khoa học, công nghệ, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, chủ động khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, đạt chất lượng và hiệu quả cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Bên cạnh đó thường xuyên tổ chức các phong trào hành động cách mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, đảm bảo thu hút, tập hợp, đoàn kết tuổi trẻ trong mỗi lực lượng, qua đó bồi dưỡng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống có văn hóa; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật và quy định của cơ quan, đơn vị.

Tìm tòi, sáng tạo những phong trào mới, mô hình mới, những cách làm hay và hiệu quả, xác lập những đỉnh cao mới trên các lĩnh vực công tác; tích cực vận động, phát huy tài năng và sức trẻ tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo những điều Bác dạy…

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn đặt niềm tin vào tuổi trẻ hai lực lượng, vào phong trào thanh niên Công an, Quân đội trong những năm tới tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 30 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giữa thanh niên CAND và thanh niên QĐND Việt Nam, giai đoạn 2012 – 2015. Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 – 2015.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu chứng kiến lễ ký kết

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Ban Thanh niên Quân đội cũng đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2021 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quỳnh Vinh
.
.