Công an tỉnh Sóc Trăng:

Thưởng “nóng” các đơn vị phá vụ án Trung tá Công an bị chém đêm mùng 5 Tết

Thứ Bảy, 11/02/2017, 17:11
Chiều 11-2, Công an tỉnh Sóc Trăng, tổ chức thưởng “nóng” các đơn vị có thành tích khám phá nhanh vụ án “Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản”, xảy ra tại cây xăng Lê Bá Vương, phường 10, TP Sóc Trăng vào đêm 1-2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Đinh Dậu). 

Tham dự, có Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Thái Văn Đợi, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng; các đồng chí Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy; Võ Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng.

Như đã thông tin, vào lúc 23h30 ngày 1-2, gia đình Trung tá Trương Bá Tòng (hiện đang công tác tại Trung tâm Bồi dưỡng và Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng), có một cây xăng ở khóm 1, phường 10, TP Sóc Trăng.

Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, khen thưởng các đơn vị tham gia phá án nhanh. 

Khoảng 23h30 ngày 1-2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Đinh Dậu), khi vợ chồng Trung tá Trương Bá Tòng đang trực tại trạm xăng thì có 4 thanh niên đeo khẩu trang chạy xe mô tô đến gây rối. Hai đối tượng đứng ở ngoài canh đường, hai đối tượng cầm hung khí vào trong. 

Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, phát biểu tại lễ khen thưởng. 

Khi đồng chí Tòng bước ra hỏi chuyện liền bị các đối tượng này chém trọng thương. Trước khi bỏ đi, bọn chúng còn đập phá trụ đồng hồ của trụ bơm nhiên liệu. Trung tá Trương Bá Tòng được gia đình đưa vào bệnh viện điều trị vết thương… 

Trước hành vi manh động, coi thường pháp luật của các đối tượng gây án, Đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, phối hợp với Công an TP Sóc Trăng xác lập chuyên án truy xét các đối tượng. 

Lãnh đạo TP Sóc Trăng, khen thưởng các đơn vị tham gia phá án. 

Sau một thời gian ngắn tích cực điều tra, truy xét và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an tinh Tổ quốc, ngày 11-2, Ban chuyên án đã xác định được 2 đối tượng liên quan đến vụ án là Phạm Thành Công (31 tuổi, ngụ tại ấp Thạnh Nhãn 1, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Thanh Hưng (23 tuổi, ngụ tại đường Yết Kiêu, phường 6, TP Sóc Trăng)… 

Để kịp thời khen thưởng, động viên tinh thần của các CBCS tham gia phá án, Giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng đã quyết định tặng Giấy khen và 30 triệu đồng (mỗi đơn vị 10 triệu đồng) cho các đơn vị, gồm: Phòng PC44, Phòng PC45 và Công an TP Sóc Trăng. Thành ủy, UBND TP Sóc Trăng cũng thưởng 15 triệu đồng cho Công an TP Sóc Trăng.

Hai đối tượng liên quan đến vụ án

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, biểu dương thành tích khám phá nhanh vụ án của CBCS các đơn vị tham gia chuyên án. Đồng thời yêu cầu các CBCS tiếp tục nêu cao tinh thần chiến đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và bình yên cuộc sống của nhân dân.

Văn Đức - Cao Xuân
.
.