Nhóm côn đồ hành hung Công an huyện

Thứ Bảy, 06/02/2010, 11:10
Trên đường đi làm về, thấy nhóm côn đồ hung hãn, chống lại cả lực lượng Công an xã, Thiếu tá Phan Văn Nam đã dừng xe vào phối hợp với Công an xã Bắc Trạch để giải quyết thì cũng bị hành hung trọng thương.

Sáng 4/2, Thiếu tá Phan Văn Nam - Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, TP Đồng Hới, Quảng Bình do bị côn đồ tấn công khi anh đang thực thi nhiệm vụ.

Trước đó vào lúc 18h ngày 2/2, tại ngã ba xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, anh Đinh Xuân Văn, trú tại xã Liên Trạch, Bố Trạch đi làm ăn trong Nam ra và khi anh vừa xuống xe khách đã bị 1 nhóm thanh niên vây quanh đòi chở anh bằng xe ôm về nhà. Khi anh Văn từ chối đi xe ôm, nhóm thanh niên này đã đánh anh Văn túi bụi. Anh Văn chạy vào quán của anh Hoàng Minh Thuận nhằm thoát thân, nhưng nhóm côn đồ vẫn không chịu buông tha. Vợ chồng anh Thuận hết sức can ngăn, nhóm côn đồ đánh luôn cả vợ chồng anh và đập phá quán.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bắc Trạch gồm 3 đồng chí đã đến hiện trường.

Trên đường đi làm về, thấy nhóm côn đồ hung hãn, chống lại cả lực lượng Công an xã, Thiếu tá Phan Văn Nam đã dừng xe vào phối hợp với Công an xã Bắc Trạch để giải quyết vụ việc. Trong khi các đồng chí Công an đang tiến hành giải quyết công việc, thì bất ngờ có 4 đối tượng cầm gậy gộc xông thẳng vào quán và đánh tới tấp 3 đồng chí Công an xã và Thiếu tá Phan Văn Nam. Anh Nam đã bị một đối tượng dùng gậy tre đánh thẳng vào mặt gây chấn thương nặng.

Sáng 4/2, trao đổi với phóng viên Báo CAND, lãnh đạo Công an huyện Bố Trạch cho biết: Cơ quan chức năng của huyện đã làm rõ nhóm côn đồ coi thường pháp luật trên gồm; Nguyễn Đăng Duẫn (19 tuổi), Trần Trọng Hiếu; Đinh Văn Hùng; Nguyễn Đăng Tri; Trần Văn Thanh; Lê Văn Tình, tất cả đều trú ở huyện Bố Trạch. Hiện các cơ quan chức năng của huyện Bố Trạch đang thống nhất đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật

S.Lam
.
.