Thứ trưởng Bùi Văn Thành đến thăm và trao tặng hơn 2 tỷ đồng tại Khánh Hòa

Thứ Hai, 06/11/2017, 18:28
Chia sẻ những nỗi đau thương mất mát của người dân và CBCS Công an vùng bão lũ, chiều ngày 6-11, Trung tướng Bùi Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, trao quà ủng hộ trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội CAND” tại tỉnh Khánh Hòa.

Hoạt động này được thực hiện tại ba tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định theo chỉ đạo của Thượng tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Công an, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơn bão số 12 (Damrey) là trận cuồng phong chưa từng có hơn 40 năm qua đã ập vào địa bàn này gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 

Đến thời điểm này Khánh Hòa có 27 người tử nạn, 5 người mất tích, 89 người bị thương; hơn 10.000 căn nhà bị sập và hư hỏng, 3.826 ha lúa, 6.258 ha hoa màu bị ngập úng, hư hỏng; 44.320 lồng và 3.270 bè thả nuôi tôm cá bị cuốn trôi; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông, trường học, trạm y tế, công sở, nhà máy, cơ sở hạ tầng kỹ thuật...hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước tính 7.000 tỷ đồng. UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp vật tư y tế, xây dựng và hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sửa chữa tàu đánh cá, hệ thống công trình giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở hạ tầng kỹ thuật…

Cùng với việc trao 1 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa, Thứ trưởng Bùi Văn Thành chia sẻ những khó khăn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa đã phải đối mặt với cơn bão số 12.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao 1 đồng cho UBND tỉnh Khánh Hòa và 1 tỷ đồng cho Công an Khánh Hòa.

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn địa phương sẽ nỗ lực vượt khó để ổn định đời sống và sản xuất. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời biểu dương lực lượng Công an Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực tích cực cứu nạn – cứu hộ, giúp dân trong thiên tai bằng tất cả tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ công an Vì nhân dân phục vụ. Đồng chí Thứ trưởng đã đến thăm và trao tặng Công an phường Vĩnh Nguyên 20 triệu đồng, trao tặng Công an thị xã Ninh Hòa 20 triệu đồng.

Báo cáo Thứ trưởng và đoàn công tác của Bộ Công an về hoạt động phòng chống bão lũ, cứu nạn - cứu hộ và khắc phục hậu quả, Đại tá Nguyễn Khắc Cường – Giám đốc Công an Khánh Hòa cho biết, mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống nhưng cơn bão số 12 có cường độ mạnh đã gây thiệt hại, hư hỏng, sập đổ nhiều hạng mục công trình nhà tạm giữ, nhà làm việc, trung tâm nuôi dạy chó nghiệp vụ…với tổng mức thiệt hại ước tính 29,5 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đến thăm, tặng quà cho Công an phường Vĩnh Nguyên.

Trước và sau cơn bão, Công an Khánh Hòa đã điều động 900 lượt CBCS xuống các địa bàn xung yếu phối hợp các lực lượng vận động, hướng dẫn người dân giằng chống nhà cửa, neo đầu tàu đánh cá, giải cứu 5 người dân bị thương… 200 lượt CBCS thu dọn cây cối đổ ngã, mái tôn bị bão cuốn trên nhiều tuyến đường…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao tặng 1 tỷ đồng cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Chia sẻ với khó khăn thiệt hại nêu trên, Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao tặng Công an Khánh Hòa 1 tỷ đồng, đồng thời chỉ đạo Công an Khánh Hòa tiếp tục chủ động bảo đảm ổn định an ninh trật tự - an toàn giao thông, huy động nhân lực, phương tiện hỗ trợ người dân vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất. 

Trong thời gian tới chú trọng xây dựng công trình có chất lượng cao; kịp thời khen thưởng, động viện CBCS có thành tích trong công tác cứu nạn – cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai; trích quỹ Nghĩa tình đồng đội để hỗ trợ gia đình những CBCS công an gặp khó khăn do thiên tai, hoạn nạn; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền hình ảnh người công an trong phòng chống thiên tai, bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cuộc sống.

Hữu Toàn
.
.