Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm, kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Thân

Thứ Ba, 02/02/2016, 19:58
Chiều 2- 2 ( tức 24 tháng Chạp), Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo ANTT dịp Tết tại 3 đơn vị: Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Viện Chiến lược và Khoa học Công an và Cục Pháp chế. 

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị,  Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ; Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế – Bộ Công an đã báo cáo kết quả công tác năm 2015; báo cáo tình hình công tác bố trí trực ban, trực chiến của đơn vị trước, trong và sau Tết Nguyên đán cũng như phương hướng thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu Xuân Bính Thân 2016. 

Thứ trưởng  Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ của 3 đơn vị đều chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước và Bộ Công an trong việc bố trí thực hiện công tác ứng trực, sẵn sang chiến đấu, quyết không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bất ngờ. 

Dù thời gian nghỉ Tết Bính Thân năm nay kéo dài nhưng các đơn vị đã chủ động bố trí, phân công phân nhiệm rõ ràng về chế độ trực ban, trực chiến, tiếp nhận và xử lý thông tin từ các đơn vị, địa phương để báo cáo lãnh đạo Bộ và kịp thời giải quyết…

Trước khi phát biểu chỉ đạo công tác, giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị cần quán triệt triển khai trong năm mới Bính thân 2016, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã dành thời gian thông tin đến các CBCS của 3 đơn vị về thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao quà tặng tập thể CBCS Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Trung  tướng Lê Văn Thư , Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Bộ Công an tặng lẵng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bùi Văn Nam.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định: Chúng ta rất vui mừng tự hào được Đảng, Nhà nước đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an nhân dân. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần này đã có 19 đồng chí xuất thân và trưởng thành từ lực lượng Công an được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương, trong đó 4 đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, 2 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, bước sang năm mới Bính Thân 2016, để đảm bảo thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Đảng uỷ Công an TW và Chương trình công tác năm 2016 của Bộ Công an đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo đối với CBCS Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của lực lượng CAND năm 2015, qua đó đã tạo được nhiều điểm nhấn, được nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ; góp phần quan trọng thay đổi nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân về ý nghĩa, vai trò của phong trào. 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Cục Pháp chế Bộ Công an.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam Trao quà tặng tập thể CBCS Cục Pháp chế Bộ Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Cục Xây dựng toàn dân bảo vệ ANTQ cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2016 đã đề ra nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Đánh giá cao những đóng góp của Viện Chiến lược và khoa học Công an trong năm vừa qua, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, năm 2015 là năm có nhiều biến chuyển quan trọng về tình hình an ninh thế giới, tình hình chính trị - xã hội trong nước. Do đó, Viện cần phát huy vai trò, đóng góp đắc lực vào công tác nghiên cứu chiến lược và khoa học, đặc biệt là công tác dự báo tình hình, nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng chiến lược ngành Công an trong tình hình mới .

Khẳng định năm 2016 đất nước bước vào hội nhập toàn diện, sâu sắc vào khu vực và thế giới, nhất là khi Hiệp định TPP chính thức có hiệu lực. Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ, công tác pháp chế của lực lượng Công an cần tiếp tục phải có những bước đổi mới tích cực. 

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, Cục Pháp chế– Bộ Công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, công tác pháp chế sẽ đạt được những kết quả hết sức quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ Quốc…

Phạm Tâm
.
.