Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự triển khai công tác năm 2016 của Công an tỉnh Nam Định

Thứ Tư, 06/01/2016, 17:43
Ngày 6-1, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định.

Năm qua, lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); giải quyết các phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; đẩy mạnh phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tuần tra kiểm soát công khai trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đấu tranh, giải quyết các ổ nhóm, triệt xoá nhiều đường dây ma tuý lớn… Công tác quản lý nhà nước về ANTT, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao. Trong công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, lập công xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Với những thành tích, kết quả đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2015, Công an tỉnh Nam Định được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua… Đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND), Công an tỉnh Nam Định được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân, Huy chương các loại, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 18 cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích mà Công an tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm qua. Chỉ đạo các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu, Công an tỉnh Nam Định cần xác định mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tăng cường công tác nắm tình hình, dự báo đúng tình hình từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Tết Nguyên đán Bính Thân, bầu cử quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng khác. Tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; thực hiện quyết liệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo công tác đấu tranh, giải quyết các ổ nhóm côn đồ, sử dụng vũ khí gây án, trộm cắp tài sản; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các loại án, không để xảy ra oan, sai, sót, lọt tội phạm, vi phạm tố tụng. 

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 10 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Ba an toàn” về ANTT gắn với cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT”.  Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, tinh giản biên chế, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nam Định trách nhiệm, thân thiện, nhân văn, hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Chiều cùng ngày, tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2015,   thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 18 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cá nhân. Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị trao Cờ Bộ Công an cho 7 tập thể, trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 10 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Trần Xuân
.
.