Thứ trưởng Bùi Văn Nam chúc mừng Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng

Thứ Sáu, 02/03/2018, 19:20
Sáng 2-3, nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2018), Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP).


Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng lẵng hoa tươi thắm tới Bộ Tư lệnh BĐBP và cán bộ, chiến sỹ lực lượng BĐBP, những người lính Biên phòng nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chúc mừng những kết quả Bộ Tư lệnh BĐBP đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng, cán bộ, chiến sỹ lực lượng BĐBP tiếp tục phát huy truyền thống, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa chúc mừng lực lượng Bộ đội Biên phòng

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn thời gian tới, hai lực lượng CAND, Quân đội nhân dân nói chung và lực lượng BĐBP nói riêng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp từ Bộ, tới các Tổng cục và các đơn vị, địa phương; làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh trên từng địa bàn; tăng cường công tác phối hợp, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người qua biên giới...

Đón nhận lẵng hoa tươi thắm và lời chúc mừng của Thứ trưởng Bùi Văn Nam, thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chân thành cảm ơn tình cảm mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng như cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND đã dành cho lực lượng BĐBP.

Đồng chí Tư lệnh khẳng định, trong hành trình 59 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng BĐBP đã đồng hành và phối hợp thực hiện có hiệu quả với lực lượng CAND, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới quốc gia mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân; mong rằng, trong thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và lực lượng CAND ngày càng chặt chẽ và đạt hiệu quả cao trên các mặt công tác.

M.H
.
.