Bộ đội Biên phòng kịp thời cứu 5 thuyền viên bị đắm tàu

Thứ Hai, 08/01/2018, 16:23
Chiều ngày 8-1-2018, Bộ đội Biên Phòng Hải Phòng cho biết, Đồn Biên phòng Đồ Sơn (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Hải Phòng) vừa kịp thời cứu 5 thuyền viên trên 1 tàu đánh cá bị chìm do tàu va phải xác tàu đắm trên vùng biển Đồ Sơn

Trước đó vào 9h50 ngày 7-1, Đồn Biên phòng Đồ Sơn nhận được tin báo tàu đánh cá mang số hiệu HP-90114-TS/125 do anh Hoàng Văn Tĩnh , ĐKTT xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên là thuyền trưởng bị gặp nạn tại khu vực có tọa độ 20040’30’’N – 106051’30’’E cách Đảo Hòn Dấu khoảng 4 hải lý về hướng Đông Bắc do va phải xác tàu đắm (tàu SUNANSING/Trung Quốc đắm năm 2010 chưa trục vớt) nên bị bục đáy, nước tràn vào khoang làm tàu bị chìm.

BĐBP đưa các thuyền viên bị nạn vào bờ (ảnh BĐBP cung cấp).

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã khẩn trương điều động xuồng máy của Trạm kiểm soát biên phòng Bến Xăm đồng thời trưng dụng thêm tàu cá HP 90651 TS/225 do anh Vũ Văn Năm làm thuyền trưởng cùng phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận nơi tàu gặp nạn. Lúc này tàu của anh Tĩnh đã chìm hẳn, 5 thuyển viên đang bám trên phao trôi dạt trên biển. 

Lực lượng cứu nạn đã cứu vớt an toàn 5 thuyền viên, đưa về Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Xăm – Đồn Biên phòng Đồ Sơn tiến hành chăm sóc y tế và hỗ trợ nhân đạo. Đồng thời tiến hành đánh dấu vị trí tàu bị đắm bằng phao hiệu màu đỏ báo cho các phương tiện lưu thông trên biển qua khu vực này biết để tránh.

Văn Thịnh
.
.
.