Thầy và trò Khoa Cảnh sát hình sự, Học viện CSND hướng về miền Trung thân yêu

Chủ Nhật, 08/10/2017, 13:45
Trong hai ngày 7 và 8-10, vượt qua quãng đường hơn 500km, thầy và trò Khoa Cảnh sát hình sự (CSHS), Học viện Cảnh sát nhân dân đã đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình không may gặp thiệt hại nghiêm trọng sau cơn bão số 10 vừa qua tại xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.


Sáng ngày 7-10, từ Thủ đô Hà Nội, Đoàn tình nguyện của thầy và trò chuyên ngành CSHS do đồng chí Thiếu tá Doãn Xuân Hùng - Phó Trưởng Khoa CSHS đã đến thăm hỏi bà con nhân dân xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thiếu tá Doãn Xuân Hùng - Phó Trưởng Khoa CSHS tặng quà cho các gia đình lão thành cách mạng và thương bệnh binh trên địa bàn.

Tại đây, Đoàn đã trao tặng 30 suất quà cho 30 hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do cơn bão số 10 gây ra, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đoàn tình nguyện đã đến thăm hỏi, động viên, tặng hai suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tới hai đồng chí lão thành cách mạng và hai đồng chí thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng điểm trường mầm non Hải Hà 2 triệu đồng nhằm tạo điều kiện giúp nhà trường sửa sang lại cơ sở vật chất sau cơn bão. Tổng số tiền ủng hộ lên tới gần 50 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh và Khoa CSHS tặng quà cho các gia đình chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10.

Nằm trong chuỗi chương trình tình nguyện, cán bộ, đoàn viên chuyên ngành CSHS cùng cán bộ Chi đoàn Công an huyện Kỳ Anh, Hội cựu chiến binh thôn Hải Hà và thôn Trung Hà thuộc xã Kỳ Lâm; đoàn thanh niên xã Kỳ Lâm đã cùng bà con nhân dân sửa chữa lại những cơ sở vật chất bị hư hỏng; đồng thời tham gia dọn dẹp vệ sinh, di chuyển đất đá, rác thải do bão gây ra tại các nơi công cộng, góp phần trả lại môi trường, cảnh quan sạch đẹp ngay sau bão.

Thầy và trò Khoa CSHS cùng bà con nhân dân địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Đón nhận món quà từ đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Hòa, trú tại xã Kỳ Lâm bày tỏ xúc động trước sự quan tâm và ủng hộ của thầy, trò Khoa CSHS, Học viện CSND, cho biết: “Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đến với người dân vùng lũ trong thời điểm này là điều rất đáng quý, đó là nguồn cổ vũ, động lực cả về vật chất và tinh thần giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống…”.

Chương trình thiện nguyện “Hướng về miền Trung” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hoạt động không chỉ góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống, tinh thần tương thân, tương ái cho đoàn viên thanh niên; kịp thời chia sẻ những khó khăn với chính quyền, bà con nhân dân tại xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, lòng tin yêu và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân đối với lực lượng CAND trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Hải Anh - Hoàng Tiến
.
.