Số lượng người không tái phạm, phạm tội mới đạt 97,2 %

Thứ Hai, 15/08/2016, 16:42
Sáng 15-8, UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức Hội nghị Tổng kết 8 năm Thi hành Luật Đặc xá và 5 năm thi hành Luật thi hành Hình sự; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Ban chỉ đạo (BCĐ) 197, BCĐ 138, BCĐ phòng chống HIV-AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai; Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trong 8 năm, Thi hành Luật Đặc xá và 5 năm thi hành Luật thi hành Hình sự; UBND các cấp từ quận tới phường đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng với những người chấp hành xong án phạt tù, người đặc xá, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tham gia tiếp nhận, quản lý giáo dục người chấp hành xong án phạt tù. 

Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ý thức được trách nhiệm trong công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng và hiệu quả của công tác này mang lại đối với kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế vi phạm pháp luật, hạn chế tái phạm.

Những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương đều được cơ quan chức năng tạo điều kiện trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; giáo dục, động viên khuyến khích tham gia vào công tác xã hội; quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ vay vốn, tạo công ăn việc làm sớm ổn định cuộc sống; tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân, tại các khu dân cư, tổ dân phố, xóa bỏ sự kỳ thị, không phân biệt đối xử đối với người đặc xá, tù tha về địa phương sinh sống.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Cùng với việc tuyên truyền, đã vận động doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận, tạo điều kiện hỗ trợ vốn, tạo công ăn việc làm giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. 

Cùng với đó, Công an quận Hoàng Mai chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể, cán bộ cơ sở, tiếp nhận, phân công, quản lý, giáo dục, giúp đỡ họ; chủ động nắm tình hình, điều kiện, hoàn cảnh và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người chấp hành xong án phạt tù để bố trí, sắp xếp phân công cá nhân, cơ quan tổ chức bảo trợ, giúp đỡ cho phù hợp.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND- UBND quận Hoàng Mai, số người được đặc xá về cư trú trên địa bàn quận Hoàng Mai tái phạm thấp hơp so với mặt bằng chung của toàn thành phố Hà Nội. Trong 8 năm, có 6 người chiếm 2,8 %; số lượt người không tái phạm, phạm tội mới là 207 người, đạt 97,2 %.

X. Mai
.
.