Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lan tỏa ở Thừa Thiên - Huế

Thứ Sáu, 25/01/2019, 16:33
Sáng 25-1, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. 

Năm 2018, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thừa Thiên- Huế là Công an tỉnh đã tích cực trong công tác tham mưu, xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả phong trào TDBVANTQ. Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp quần chúng nhân dân tham gia phong trào, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phối hợp xây dựng, củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ.

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào TDBVANTQ tặng cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2018.

Công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 16 mô hình quần chúng tự quản về ANTT và đưa vào hoạt động đạt hiệu quả tích cực; nhân rộng 8 mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”; tiến hành gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục 7.973 đối tượng; lập hồ sơ giáo dục tại cộng đồng 19 đối tượng; tổ chức 30 lớp giáo dục pháp luật cho 847 đối tượng vi phạm pháp luật; bắt và vận động đầu thú 40 đối tượng. 

Từ nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý 770 vụ/1.176 bị can; điều tra, xử lý 619 vụ/986 bị can; tổ chức 32 buổi tuyên truyền kiến thức PCCC và CNCH cho hơn 4.600 lượt người tham gia; tổ chức 103 lớp huấn luyện phòng cháy, chữa cháy cho hơn 5.900 người tham gia, 04 lớp tập huấn cứu nạn, cứu hộ cho 241 người…

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào TDBVANTQ cho biết, thời gian tới tình hình ANTT diễn biến phức tạp, vì thế Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thừa Thiên- Huế, Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ vững ANTT; tăng cường phối hợp với lực lượng quân đội, mặt trận, chính quyền địa phương để đảm bảo quyền, lợi ích thiết thân của người dân. Bên cạnh đó cần chủ động, linh hoạt hơn nữa trong xây dựng các mô hình phong trào TDBVANTQ. Trước mắt, tất cả các lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung đồng bộ các giải pháp để phục vụ nhân dân yên tâm vui Tết, đón Xuân

Đại diện các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2018.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần đổi mới nội dung, kế hoạch xây dựng mô hình phong trào TDBVANTQ cụ thể, thiết thực hơn trên cơ sở hướng về người dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; vận động quần chúng nhân dân tích cực bảo vệ ANTQ; không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ bảo vệ ANTQ ở cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Xây dựng Phong trào TDBVANTQ đã tặng cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể gồm: Nhân dân và cán bộ xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy); nhân dân và cán bộ phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà); cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm BTDT Cố đô Huế về thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2018. Ngoài ra còn có 160 tập thể, cá nhân ở tỉnh Thừa Thiên- Huế vinh dự được nhận bằng khen do Bộ Công an và giấy khen do UBND tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trao tặng.


Anh Khoa
.
.