Phát động học tập gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của CBCS tại Đồng Tâm

Thứ Hai, 20/01/2020, 14:34
Sáng nay, 20-1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Lễ phát động trong toàn lực lượng CSCĐ học tập gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của các CBCS thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.


Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ cho biết, để đảm bảo ANTT phục vụ Bộ Quốc phòng thi công xây dựng tường rào bảo vệ sân bay quân sự Miếu Môn tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội; thực hiện quyết định điều động của lãnh đạo Bộ Công an, sáng ngày 9-1-2020, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phối hợp với Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu khu vực công trường.

Trung tướng Phạm Quốc Cương phát động toàn lực lượng CSCĐ học tập gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của các liệt sỹ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đối tượng đã chống đối quyết liệt, sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt đầu gắn dao nhọn... tấn công lực lượng chức năng. Trước sự liều lĩnh nguy hiểm, manh động của các đối tượng, lực lượng tham gia trấn áp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm bảo vệ mục tiêu.

Trong thi hành công vụ, Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ; Đại úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ, đã anh dũng hy sinh.

Trung tướng Phạm Quốc Cương cũng đã phát động quyên góp, ủng hộ gia đình các liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Thay mặt Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tướng Phạm Quốc Cương phát động toàn lực lượng CSCĐ học tập gương hy sinh của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh; Đại uý Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân với tinh thần “Biến nỗi đau thương thành hành động cách mạng”; quyết tâm “Mỗi cán bộ chiến sỹ CSCĐ phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyện đem sức lực, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Tư lệnh CSCĐ đề nghị các đơn vị, các tổ chức quần chúng và toàn thể CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng CSCĐ học tập, noi gương anh dũng hy sinh, cống hiến trọn cuộc đời vì sự nghiệp cao cả, thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc của các liệt sỹ.

Trước mắt, cần cụ thể hóa thành các nội dung biện pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế, bằng những việc làm thiết thực để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đặc biệt là trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, bảo vệ các sự kiện trong năm ASEAN 2020 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sự ủng hộ thiết thực nhằm giúp gia đình và người thân của ba đồng chí vơi phần nào những đau thương mất mát, khó khăn trong cuộc sống.

Trung tướng Phạm Quốc Cương cũng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và CBCS trong toàn lực lượng CSCĐ phát huy truyền thống tương thân, tương ái cao đẹp của dân tộc và lực lượng CAND Việt Nam, quan tâm ủng hộ, thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ bằng những hành động thiết thực nhất để gia đình và người thân của ba đồng chí đã hy sinh vơi phần nào những đau thương mất mát, khó khăn trong cuộc sống.

Đây cũng là dịp mỗi CBCS học tập, noi gương anh dũng hy sinh, bảo vệ Tổ quốc của các liệt sỹ.

Tại Lễ phát động, Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng đã tổ chức quyên góp, ủng hộ gia đình ba liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm.


Quỳnh Vinh - Vũ Linh
.
.