Đồng đội nghẹn ngào tiễn đưa hai người con của Trung đoàn CSCĐ Thủ đô

Thứ Năm, 16/01/2020, 19:34

Tại Lễ tang 3 liệt sỹ CAND hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội sáng 16-1, Đoàn đại biểu Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ do Trung tướng Phạm Quốc Cương, Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh CSCĐ làm Trưởng đoàn đã vào viếng, đặt vòng hoa và thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các đồng chí.


Bộ Tư lệnh CSCĐ là đơn vị có hai cán bộ chiến sỹ hy sinh, để lại trong lòng người thủ trưởng như Trung tướng Phạm Quốc Cương nỗi tiếc thương vô hạn. Đồng chí Tư lệnh đã xúc động ghi vào sổ tang như sau: “Thay mặt toàn thể các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, cán bộ chiến sỹ lực lượng CSCĐ cả nước vô cùng thương tiếc và tri ân sâu sắc tới hành động dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của 3 liệt sỹ.


Đoàn Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ do Trung tướng Phạm Quốc Cương, Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh CSCĐ làm Trưởng đoàn vào viếng các liệt sỹ.

Chúng tôi nguyện một lòng đoàn kết, tiếp bước các đồng chí sẵn sàng khắc phục khó khăn, không sợ hy sinh gian khổ, quyết tâm bảo vệ Đảng, Tổ quốc, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chúc các đồng chí về nơi suốt vàng thanh thản, yên ngủ giấc ngàn thu”.

Tiếc nhớ hai người cán bộ anh dũng, quả cảm, Trung tướng Phạm Quốc Cương cũng đã phát động toàn thể cán bộ chiến sỹ lực lượng CSCĐ học tập và noi gương các liệt sỹ, đồng thời quyên góp ủng hộ thân nhân các gia đình.

Đoàn cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ do Thượng tá Ngô Đăng Khoa, Trung đoàn trưởng làm Trưởng đoàn vào viếng các liệt sỹ.

Lễ viếng cũng đã có sự hiện diện của Đoàn cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ do Thượng tá Ngô Đăng Khoa, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô làm Trưởng đoàn. Đây là đơn vị mà Đại tá Nguyễn Huy Thịnh và Thượng uý Dương Đức Hoàng Quân đang trực tiếp công tác trước lúc hy sinh. 

Những ngày vừa qua họ gạt nỗi đau sang một bên để một mặt vẫn hoàn thành nhiệm vụ tại Đồng Tâm, một mặt chia sẻ nỗi đau với thân nhân các gia đình và tất bật chuẩn bị Lễ tang cho hai đồng chí, hai người con của đơn vị một cách trọng thể, chu đáo nhất.

Đoàn cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm vào viếng các liệt sỹ.

Ngoài ra còn có Đoàn cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, những người đồng chí, đồng đội vào sinh ra tử với Đại tá Thịnh và Thượng uý Quân. Những vòng hoa mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc” như phần nào bày tỏ nỗi niềm xúc động, xót thương những người anh em cùng chung chiến hào...


Q.Vinh - P.Sơn - K.Hà - T.Ngọc
.
.