Phát động học tập tấm gương các chiến sĩ Công an dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ

Thứ Sáu, 13/01/2012, 09:29
Lực lượng Công an và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Bạc Liêu phát động học tập các tấm gương chiến sĩ Công an nhân dân anh dũng hy sinh trong khi tấn công, trấn áp tội phạm, như gương Trung sĩ Đặng Đỗ Đăng Long (Công an TP Hải Phòng), Thượng sĩ Lê Thanh Tâm (Công an tỉnh Đồng Nai), Trung uý Đỗ Mạnh Linh (Công an tỉnh Hòa Bình)...

Chiều 12/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Hoàng Bê đã ký công văn yêu cầu đẩy mạnh thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Đồng thời, phát động trong lực lượng Công an và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh học tập các tấm gương chiến sĩ Công an nhân dân anh dũng hy sinh trong khi tấn công, trấn áp tội phạm, như gương Trung sĩ Đặng Đỗ Đăng Long (Công an TP Hải Phòng), Thượng sĩ Lê Thanh Tâm (Công an tỉnh Đồng Nai), Trung uý Đỗ Mạnh Linh (Công an tỉnh Hòa Bình)...

Học tập và noi theo gương sáng này, các ngành, các cấp cần phối hợp với lực lượng Công an có kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm công cộng, cơ quan, đơn vị; bảo vệ an toàn tính mạng cho cán bộ, chiến sĩ Công an và các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm; xử lý nghiêm đối với những trường hợp chống người thi hành công vụ.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012, lực lượng Công an tăng cường hoạt động tuần tra trên các lĩnh vực, trong đó ưu tiên trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông, tập trung kiểm tra những tuyến đường trọng điểm, điểm nóng về tai nạn giao thông, như khu vực Trà Kha - Cầu Sập, các tuyến đường Cao Văn Lầu, Trần Phú, Võ Thị Sáu, liên tỉnh lộ 38, tuyến QL1A và khu vực TP Bạc Liêu.

Riêng giao thông đường thủy, các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các bến đò dọc, đò ngang, xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tải, không có phao cứu sinh, người điều khiển phương tiện không có bằng lái tàu, chứng chỉ chuyên môn; kiên quyết đình chỉ hoạt động những phương tiện không đảm bảo an toàn

Huỳnh Sử
.
.