Phá án từ những gói ma túy "vô chủ"

Thứ Bảy, 09/04/2016, 07:40
Trong câu chuyện với Đại úy Trần Thị Thu Hằng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Nam Từ Liêm – Hà Nội, chúng tôi được biết có những vụ bắt đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy số lượng lớn mà chị và đồng đội tham gia phá án chỉ cần vài ngày, điều đặc biệt là trong số đó có không ít vụ án bắt đầu từ nguồn tin tức người dân trình báo với tang vật “vô chủ” nhặt được giao nộp...

Điển hình như trong một tối se lạnh ngày 20-10-2014, Trạm Cảnh sát bến xe Mỹ Đình tiếp nhận một người dân đến giao nộp một túi xách màu đen có chứa quần bò, áo khoác và 5 bánh được dán băng dính, bọc nilon trắng...

Là người có mặt sớm nhất sau khi nhận được tin báo, căn cứ tài liệu thu thập được tại hiện trường cũng như kết quả giám định cho thấy 5 bánh đó là heroin với tổng trọng lượng 1,777,18 gam. Đại úy Hằng xác định đây là đường dây ma túy quy mô lớn liên quan đến nhiều tỉnh. Ngay sau đó chuyên án được thành lập, chị đã trực tiếp cùng các đồng đội áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chân dung những kẻ mua bán "cái chết trắng" dần lộ diện...

Đại úy Trần Thị Thu Hằng lấy lời khai một đối tượng.

Vượt qua chặng đường dài có mặt tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình... cùng những đêm trắng nghiên cứu tài liệu thu thập được từ trước, Đại úy Hằng và các đồng đội nhanh chóng xác định ra đối tượng Giàng A Đua, trú tại xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình, là người bỏ "quên" 5 bánh ma túy tại bến xe Mỹ Đình. Thời điểm này Đua không hề biết rằng mọi diễn biến hành động của mình đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra nên vẫn tiến hành các giao dịch...

"Đêm đó thời tiết vùng cao thêm khắc nghiệt khi trời mưa tầm tã, mình và đồng đội đã quyết định triển khai vây bắt vì nghi ngờ khả năng đối tượng có thể bỏ trốn. Trong bóng tối, bọn mình áp sát bất ngờ, Đua nhanh chóng bị bắt giữ. Đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến nhiều tỉnh, địa bàn trải rộng từ Lào, Sơn La, Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc bị triệt xóa trong vòng 20 ngày" - Đại úy Hằng chia sẻ.

Cũng từ nguồn tin người dân trình báo ngày 3-2-2015, phát hiện một túi xách du lịch không ai nhận tại khu vực phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Có mặt tại hiện trường, Đại úy Hằng trực tiếp phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, phân tích và xác định hai bánh chất rắn hình chữ nhật, bên ngoài bọc nilon trắng được quấn khăn nhiều lớp cẩn thận trong túi xách vải màu đỏ bỏ tại chính là heroin với tổng trọng lượng 689,440 gam.

Tỉ mỉ tìm kiếm thông tin ít ỏi tại hiện trường và những dấu vết dù là nhỏ nhất, cuối cùng những đối tượng trong vụ án cũng dần hiện ra. Theo Đại úy Hằng, càng ngày các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy dùng rất nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng nên yêu cầu những cán bộ, chiến sĩ trong đội nói riêng không ngừng cập nhật, trau dồi kiến thức cũng như nắm bắt công nghệ...

Những cố gắng không mệt mỏi của chị và đồng đội đã được đền đáp xứng đáng khi chỉ trong 5 ngày, các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn mang tính chất liên tỉnh này đã lần lượt tra tay vào còng sau những chứng cứ đưa ra không thể chối cãi.

Vậy là lại một vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt khi thông tin ít ỏi lại nhanh chóng được tháo gỡ trước sự mưu trí, dũng cảm của chị và các đồng đội.

Hơn 10 năm đánh án ma túy, mỗi chuyên án với Đại úy Hằng là một câu chuyện khác nhau với đầy nỗi gian truân trên những cung đường tầm nã tội phạm. Những vụ án chỉ vỏn vẹn mỗi tang vật “vô chủ” cùng những thông tin tiết kiệm luôn là đề tài khó đối với các trinh sát ma túy, nhưng với Đại úy Hằng, cái khó đó luôn cuốn hút chị, là điều chị muốn chinh phục.

Nói thì dễ nhưng để phá những vụ án như này ngoài sự đam mê, yêu nghề cũng đòi hỏi bản thân phải có tính kiên nhẫn, nhất là khi chắt lọc, thu thập thông tin hữu ích bên chồng tài liệu dày cộp…

Chỉ tính riêng trong hai năm 2014, 2015, Đại úy Trần Thị Thu Hằng đã trực tiếp cùng đồng đội đấu tranh với các ổ nhóm, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thụ lý điều tra làm rõ hàng trăm vụ với hàng trăm đối tượng... góp phần vào công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Không chỉ xuất sắc trong công tác chuyên môn, Đại úy Trần Thị Thu Hằng còn là rất nhiệt tình với các phong trào Đoàn và công tác thanh niên của đơn vị cũng như cấp trên phát động. Nhất là trong phong trào Đoàn thanh niên đi sâu vào quần chúng như tích cực đi tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn mình cũng như các tỉnh bạn...

Với những thành tích đạt được, Đại úy Trần Thị Thu Hằng đã nhiều lần được Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng bằng khen... Năm 2015, chị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; ngoài danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở nhiều năm liền, chị còn được vinh danh là một trong 10 gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu của thành phố Hà Nội năm 2015.

Xuân Trường
.
.