Nhiều tập thể, cá nhân Công an tỉnh Thái Bình được khen thưởng

Thứ Năm, 23/08/2018, 09:13

Ngày 23-8, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy.


Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy đạt được kết quả quan trọng.

Từ ngày 1-6-2018 đến ngày 2-8-2018, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ 126 vụ, 179 đối tượng, thu giữ 99,46 g heroin, trên 2.474g ma túy tổng hợp, trên 147g ma túy thảo mộc tobaco và triệt phá nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao tiền thưởng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.     

Điển hình: Ngày 25-7, triệt xóa điểm phức tạp về ma túy tại thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ; ngày 1-8, triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại trang trại của Phạm Văn Hưng (44 tuổi), thôn Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp, 1 súng hơi, 5 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Xét nghiệm ban đầu có 36 đối tượng dương tính với ma túy.

Để động viên các tập thể, cá nhân, Ban giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho 4 tập thể, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tặng giấy khen cho 4 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Bình Vân
.
.