Công an tỉnh Thái Bình phát động phong trào thi đua năm 2017

Thứ Ba, 17/01/2017, 16:04
Ngày 17-1, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017.


Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2016, Công an tỉnh Thái Bình đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nắm, phân tích, dự báo tình hình và chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Hồng Diên biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thời gian vừa qua. 

Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở và Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2017, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, nhà nước, của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Thái Bình về công tác thi đua, khen thưởng.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân trao Cờ đơn tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm kết hợp công tác phòng ngừa, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, phòng chống cháy nổ, tổ chức diễn tập xử lý các tình huống khủng bố, phá hoại, biểu tình, bạo loạn và các tình huống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn cứu hộ.

Đồng thời, huy động lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân quân tự vệ tại phường, xã, thị trấn trong công tác phối hợp tuần tra, kép kín địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, xây dựng nhân tố mới, tích cực tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong phong trào thi đua.

Tại Hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Thái Bình và Tổng cục chính trị Công an nhân dân.

Vũ Linh
.
.