Công an tỉnh Thái Bình triển khai công tác năm 2016

Thứ Tư, 06/01/2016, 19:20
Ngày 6-1, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2015, phát động phong trào thi đua năm 2016. Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm 2015, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”,  phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Thái Bình có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, thực hiện thắng lợi mục tiêu: giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an tỉnh được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”, 23 đơn vị được Bộ Công an, UBND tỉnh, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng Cờ thi đua, Bằng khen; Tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 72  tập thể được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen.
Các cá nhân, tập thể xuất sắc nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Cờ thi đua, Bằng khen tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Tân biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được trong năm 2015; đồng thời nhấn mạnh năm 2016, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Công an về bảo vệ an ninh trật tự.

Chủ động tham mưu bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các sự kiện chính trị, văn hoá xã hội trong đại khác của đất nước và địa phương.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thái Bình cần tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hoá, tư tưởng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thể lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá lớn của đất nước và địa phương…
Đại biểu dự Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Việt Tân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Việt Tân chuyển lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, HĐND, các sở, ban, ngành và nhân dân trong tỉnh trong năm qua đã chỉ đạo, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ giúp đỡ Công an tỉnh Thái Bình nói riêng và lực lượng Công an nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ, động viên hơn nữa của Tỉnh uỷ, chính quyền địa phương để lực lượng Công an tỉnh Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Việt Tân và lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh Thái Bình trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Cờ thi đua, Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.                                     

Vũ Linh
.
.