Công an tỉnh Thái Bình đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thứ Bảy, 15/08/2015, 15:57
Ngày 15/8, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của Công an tỉnh Thái Bình.

Tới dự Lễ kỷ niệm có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, UVTW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước gắn Huy hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ lên lá cờ truyền thống Công an tỉnh Thái Bình

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm của lực lượng CAND nói chung và của lực lượng Công an tỉnh Thái Bình nói riêng. 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững và ổn định tình hình ANCT, TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao bằng Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho Công an tỉnh Thái Bình.

Với những đóng góp to lớn đó, lực lượng Công an tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng nhất và nhiều Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng... Đặc biệt, trong dịp này, Công an tỉnh Thái Bình vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao bằng Huân chương chiến công các hạng cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua. Những thành tích, chiến công ấy góp phần tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống, vẻ vang, anh hùng của lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Thái Bình nói riêng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Thường trực đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Bình, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, có biện pháp mạnh mẽ, chủ động phòng ngừa, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững ổn định chính trị. Đổi mới nội dung, phương pháp phát động phong trào phù hợp với từng địa bàn, từng khu vực dân cư, để có được nhiều hơn nữa những nơi có phong trào hay, cách làm tốt được nhân ra rộng rãi.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi lễ.

CBCS Công an tỉnh Thái Bình cần tiếp tục xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, gắn bó máu thịt với nhân dân, để thực sự gần dân, hiểu dân, làm cho nhân dân ngày càng thêm tin yêu, giúp đỡ Công an nhiều hơn…

Vũ Linh
.
.