Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao CAND tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc

Thứ Năm, 15/11/2018, 17:50
Ngày 15-11, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân cho Đoàn Thể thao CAND tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. 


Cùng dự còn có Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị; lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ VH-TT&DL; đại diện một số Cục của Bộ Công an cùng hơn 200 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên (HLV, VĐV) của Đoàn Thể thao CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Hiền Lương, Trưởng phòng Thể dục - Thể thao, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đoàn Thể thao CAND dự Đại hội cho biết, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 17-11 đến ngày 17-12 tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. Tại Đại hội lần này, Đoàn Thể thao CAND đăng ký tham dự 239 HLV, VĐV, thi đấu 21 trong tổng số 36 môn, tập trung chủ yếu vào các môn có phong trào phát triển mạnh trong lực lượng CAND, các môn mang tính chất nghiệp vụ như: Bắn súng, Boxing, Cử tạ, Judo, Karate, Muay, Pencak Silat…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Đoàn Thể thao CAND trong Lễ xuất quân.

Về thành tích, chỉ tính riêng trong năm 2017, đoàn thể thao CAND đã tham dự 110 giải trong nước và quốc tế, đoạt 192 HCV, 175 HCB, 217 HCĐ. Đặc biệt tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia, Đoàn Thể thao CAND tham dự với 5 VĐV, dành được 3 HCV, 1 HCĐ và phá 2 kỷ lục SEA Games. 

Trong năm 2018, tính đến hết ngày 31-8, Thể thao CAND tham dự 77 giải trong nước và quốc tế, đoạt 154 HCV, 143 HCB, 193 HCĐ. Đặc biệt tại ASIAD năm 2018 tổ chức tại Indonesia, Đoàn Thể thao CAND tham dự 8 VĐV, trong đó, VĐV Nguyễn Văn Trí đoạt HCV môn Pencak Silat; VĐV Trịnh Văn Vinh đoạt HCB môn cử tạ, góp phần không nhỏ và bảng thành tích chung của Thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Thể thao CAND đã đạt được trong những năm qua. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an luôn theo dõi và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, tập luyện của các HLV, VĐV với tinh thần quyết tâm và ý chí quyết thắng để sẵn sàng tham gia và giành thành tích cao tại Đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và các HLV, VĐV Đoàn Thể thao CAND.

Phong trào thể dục, thể thao của lực lượng CAND luôn không ngừng phát triển. Từ 5 môn thể thao thành tích cao năm 1985, đến nay, lực lượng Công an đã phát triển lên tổng cộng 25 môn, hàng năm đóng góp nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, nhiều Công an đơn vị, địa phương đã trở thành hạt nhân nòng cốt trong phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần tích cực trong xây dựng lực lượng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển của thể dục, thể thao nước nhà.

“Với niềm vinh dự, tự hào truyền thống lực lượng CAND, phát huy những thành tích đã đạt được, tôi tin tưởng và hy vọng toàn thể cán bộ, HLV, VĐV của Đoàn Thể thao CAND sẽ luôn đoàn kết, tự tin, thi đấu thành công và giành thành tích tốt nhất, phấn đấu đứng trong tốp 10 đơn vị đứng đầu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Vũ Cảnh
.
.