Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng nhà giáo, nguyên Thứ trưởng Thường trực Phạm Tâm Long

Thứ Năm, 19/11/2015, 23:11
Chiều 19/11, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đoàn Bộ Công an do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an làm Trưởng Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc sức khỏe đồng chí Phạm Tâm Long, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.

Cùng tham dự Đoàn có Thiếu tướng Đỗ Ngọc Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp; Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo; Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và các thế hệ học trò của thầy giáo Phạm Tâm Long.
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng lẵng hoa chúc mừng nhà giáo, nguyên Thứ trưởng Thường trực Phạm Tâm Long.
Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe nhà giáo Phạm Tâm Long; trò chuyện thân tình với những người thân trong gia đình đồng chí Phạm Tâm Long và khẳng định, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ và cán bộ, chiến sỹ CAND luôn trân trọng trước những đóng góp, cống hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, trong thành tích vẻ vang của lực lượng CAND nói riêng, trong đó có nguyên Thứ trưởng Thường trực Phạm Tâm Long.
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an thăm hỏi, chúc sức khỏe đồng chí Phạm Tâm Long, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ân cần trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe những người thân trong gia đình nhà giáo, nguyên Thứ trưởng Thường trực Phạm Tâm Long.
Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chúc đồng chí Phạm Tâm Long mau chóng hồi phục sức khỏe, tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình, cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an và thân nhân gia đình các đồng chí lãnh đạo Bộ nói chung, gia đình đồng chí Phạm Tâm Long nói riêng tiếp tục giáo dục, động viên con cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội…
Hiếu Quỳnh
.
.