Khen thưởng 2 “hiệp sĩ” bị đâm trọng thương khi truy đuổi trộm

Thứ Ba, 25/09/2018, 13:27
Ngày 25-9 UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tổ chức khen thưởng cho 2 “hiệp sĩ” bị đâm trọng thương khi truy bắt trộm tại phường An Bình,TP Biên Hòa gồm anh Phan Văn Hóa 54 tuổi, Lê Minh Hưng 40 tuổi...
 

Tại lễ khen thưởng, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đã khẳng định thành tích xuất sắc của 2 thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường An Bình trong việc kịp thời ngăn chặn một vụ trộm tài sản của người dân. Đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Phan Văn Hóa và anh Lê Minh Hưng trong việc truy bắt tội phạm nhằm góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.

Lãnh đạo Công an TP Biên Hòa trao giấy khen và phần thưởng cho 2 hiệp sĩ

Tại buổi lễ, 2 “hiệp sĩ” đã được Công an Biên Hòa trao giấy khen của Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cùng phần thưởng 3 triệu đồng cho mỗi người. Hiện cả 2 người đều đã bình phục trở lại và cho biết sẽ tiếp tục ra sức tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn góp phần đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn bình yên cho nhân dân.


Ngọc Sơn
.
.