Khen thưởng hai tập thể xuất sắc đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ Bảy, 15/09/2018, 15:15
Ngày 15-9, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ trao Bằng khen và tặng thưởng 10 triệu đồng của UBND tỉnh cho tập thể Công an huyện Gò Dầu và Công an huyện Trảng Bàng, vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Cạnh, phó Trưởng phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Ngày 5-3, sau nhiều tháng điều tra, Công an huyện Gò Dầu bắt giữ Nguyễn Công Bằng (32 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu) và Nguyễn Hùng Lên (21 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ: 90 điện thoại di động, 33 sim điện thoại và nhiều công cụ, phương tiện khác. Cả hai thường xuyên tụ tập ăn nhậu và sử dụng ma túy. Để có tiền tiêu xài, chúng đã thực hiện 5 vụ trộm ở huyện Gò Dầu và huyện Trảng Bàng, gây thiệt hại 300 triệu đồng.
Thượng tá Nguyễn Văn Cạnh khen thưởng Công an huyện Gò Dầu

Trước đó, ngày 27-2, Công an huyện Trảng Bàng bắt giữ Đặng Thanh Ngọc (32 tuổi, ngụ huyện Tân Biên), Trương Văn Tình (32 tuổi, ngụ huyện Châu Thành), Đào Công Tuấn (20 tuổi), Nguyễn Thanh Khang (27 tuổi, cùng ngụ Long An) và Lê Văn Băng (27 tuổi) về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cả nhóm đã thực hiện 5 vụ trộm trên địa bàn huyện Trảng Bàng và huyện Tân Biên.  

Tiếp đó, ngày 9-3, Công an huyện Trảng Bàng bắt Nguyễn Tấn Hưng (37 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng) cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, giữ người trái pháp luật. Vào ngày 2-7, Công an huyện Trảng Bàng bắt quả tang Lâm Văn Thạo (30 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng) điều khiển ô tô BKS: 61L-0732 vận chuyển 13.680 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. 

T. Nhung
.
.
.