“Không gian văn hoá Việt" tại Học viện Cảnh sát Nhân dân

Chủ Nhật, 06/05/2018, 20:53
Lễ khánh thành phòng đọc "Không gian văn hoá Việt" đã diễn ra vào ngày 6-5 tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Đây là công trình chào mừng ngày thành lập Học viện (15-5-1968-15-5-2018)

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm-Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Ngô Thái Dũng- Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Lễ cắt băng khánh thành phòng đọc "Không gian văn hoá Việt" tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Phòng đọc "Không gian văn hoá Việt" là công trình chào mừng ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện (15/5/1968-15/5/2018), công trình được hoàn thành với sự giúp đỡ của Trung tường, PGS.TS Hoàng Xuân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng thời cũng là cựu nghiên cứu sinh khoá 2(1997-2000) cùng các cựu học viên cao học, nghiên cứu sinh là cán bộ biên phòng hiện đang công tác, học tập tại Học viện, là con em các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ Quốc.

Đại úy Tạ Văn Tuân trao tặng cho phòng đọc lá cờ Tổ Quốc có diện tích 25m2

Với diện tích 500m2, đủ khả năng phục vụ hơn 300 học viên, giảng viên, cùng những trang thiết bị hiện đại nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các học viên, giảng viên tới nghiên cứu. 

Phòng đọc "Không gian văn hoá Việt" là phòng đọc lớn nhất, hiện đại nhất của Học viện hiện nay. Tại đây còn trưng bày rất nhiều hiện vật liên quan tới lịch sử, văn hoá các dân tộc thiểu số trên mọi miền đất nước. Như vậy, học viên có thể trau dồi kiến thức qua tài liệu và hiện vật, tạo hứng thú học tập, nghiên cứu.

Các đại biểu cùng học viên chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi lễ, thay mặt cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Đại úy Tạ Văn Tuân, Đồn trưởng đã trao tặng phòng đọc lá cờ Tổ Quốc có diện tích 25m2, tượng trưng cho 25 dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đây là lá cờ đầu tiên được lấy từ cột cờ Lũng Pô - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Lá cờ này cùng nhiều hiện vật khác có ý nghĩa vô cùng to lớn, thiêng liêng sẽ được trưng bày tại phòng đọc.

Phong Sơn
.
.