Khẳng định vao trò của Công an chính quy ở địa bàn trọng điểm

Thứ Hai, 02/12/2019, 11:15
Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn là một chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhằm sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Sáng 2-12, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi tham quan thực tế học tập, trao đổi kinh nghiệm cho 120 học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh khóa I - năm 2019 tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.

120 học viên tham gia buổi thực tế được lắng nghe nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn triển khai Công an chính quy về cơ sở tại huyện Đại Lộc.

Tại buổi tham quan, các học viên đã được lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc, Công an xã Đại Hiệp và lãnh đạo xã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong quá trình triển khai công tác đưa Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã tại địa phương.

Báo cáo trước các học viên, Thượng tá Phạm Phú Vân, Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc, cho biết Đại Lộc là địa phương nằm về phía bắc của tỉnh Quảng Nam, giáp ranh với huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Thực tế huyện Đại Lộc vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) như vấn đề liên quan đến tôn giáo, vấn đề ô nhiễm môi trường, tình hình hoạt động của các loại tội phạm.

Thượng tá Phạm Phú Vân, Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc, chia sẻ với các học viên về việc điều động Công an chính quy về xã trên địa bàn.
Ông Đỗ Thanh Cảng, Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp, đánh giá cao vai trò của Công an xã trong việc đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng chương trình nông thôn mới ở địa phương.
Thiếu tá Phạm Ngọc Hùng, Trưởng Công an xã Đại Hiệp, chia sẻ với các học viên về quá trình công tác tại cơ sở.

Trước thực tế đó, nhằm tăng cường công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Công an huyện Đại Lộc đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam bố trí Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã. Đến nay, trên địa bàn huyện Đại Lộc đã bố trí 9/17 xã có Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Riêng tại xã Đại Hiệp, là địa bàn giáp ranh với TP Đà Nẵng, địa bàn trọng điểm về ANTT, tháng 5-2015, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động Thiếu tá Phạm Ngọc Hùng, cán bộ Công an huyện Đại Lộc, đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Đại Hiệp.

Từ khi được điều động về xã, Thiếu tá Phạm Ngọc Hùng đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp công tác, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại buổi tham quan thực tế.
Tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo xã Đại Hiệp.
Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết việc tham quan thực tế là dịp rất tốt để các học viên được lắng nghe những kinh nghiệm quý báu trong thực tiễn triển khai Công an chính quy tại xã Đại Hiệp nói riêng và huyện Đại Lộc nói chung; qua đó giúp các học viên trang bị, cập nhật, bổ sung kịp thời những kiến thức nghiệp vụ quản lý Nhà nước về ANTT ở địa bàn cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Theo Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của Công an tỉnh, giai đoạn 1 từ nay đến hết tháng 3-2020, 50% xã bố trí Công an chính quy, giai đoạn 2 từ ngày 1-4-2020 đến hết năm 2021, 100% xã được bố trí Công an chính quy.

Đến nay, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động 87 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 33 xã trên địa bàn tỉnh.


Ngọc Thi
.
.