Học viện Chính trị CAND và Trường Lý luận chính trị Lào ký kết quy chế phối hợp

Thứ Tư, 02/11/2016, 15:25
Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, ngày 2-11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) và Trường Lý luận Chính trị, Bộ An ninh Lào đã ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

 

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đã chủ trì buổi lễ. Về phía khách mời có đồng chí Thượng tá Keo U Don, Phó cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam và Đại tá, TS Vi Lay Phét Mi Xay, Hiệu trưởng Trường Lý luận Chính trị, Bộ An ninh Lào.

Theo quy chế phối hợp vừa được ký kết giữa 2 đơn vị, hai bên sẽ thống nhất phối hợp, hợp tác trong một số lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, thông tin-tư liệu cho đến việc bồi dưỡng cán bộ và các hoạt động khác có liên quan. 

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long và Đại tá, TS Vi Lay Phét Mi Xay ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Hàng năm, hai bên sẽ cử các đoàn đại biểu sang thăm, làm việc ở cấp lãnh đạo nhà trường; hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giáo dục, đào tạo như xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo; phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, thông tin tư liệu, biên soạn, xây dựng giáo trình và tổ chức hoạt động thư viện của mỗi bên. 

Mọi hoạt động phối hợp giữa hai bên sẽ được thực hiện trên tinh thần tuân thủ sự lãnh đạo và phê duyệt của lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và lãnh đạo Bộ An ninh Lào, đồng thời phát huy tinh thần hữu nghị, hợp tác truyền thống, đặc biệt của hai nước.

Huyền Thanh
.
.