Ký quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị CAND và Học viện Cảnh sát nhân dân

Thứ Ba, 01/03/2016, 14:12
Sáng 1-3, Học viện Chính trị CAND tổ chức lễ ký quy chế phối hợp công tác với Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND). Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Học viện Chính trị CAND (1/3/2014 – 1/3/2016). Chặng đường hai năm tuy không dài nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sỹ, công nhân viên, học viên, Học viện đã đạt được những thành tích xuất sắc, cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu mà Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an giao cho. Đặc biệt, ngay từ khi thành lập, đơn vị đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng uỷ CATW và lãnh đạo Bộ, của các cơ quan, đơn vị, các học viện trong và ngoài lực lượng CAND.

Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Giám đốc Học viện CSND ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Để tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường hợp tác một cách toàn diện hơn nữa, Học viện Chính trị CAND và Học viện CSND đã thống nhất đi đến tổ chức lễ ký quy chế phối hợp. Nội dung phối hợp gồm công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý học viên, công tác thông tin khoa học và các công tác khác. Định kỳ 6 tháng một lần luân phiên tổ chức họp giao ban, đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Ban Giám đốc Học viện CSND và Ban Giám đốc Học viện Chính trị CAND; giữa lãnh đạo các Viện nghiên cứu, Khoa, Bộ môn, Trung tâm, Phòng, đơn vị thuộc hai Học viện.

Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Học viện CSND.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình, hào hiệp của Học viện CSND thời gian qua đã tạo điều kiện giúp Học viện Chính trị CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng uỷ CATW và lãnh đạo Bộ Công an giao cho; đồng thời khẳng định sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu, biến những điều trong quy chế phối hợp trở thành hiện thực, tạo mọi điều kiện phát huy các nguồn lực để xây dựng, phát triển các học viện.

Trung tướng, GS. TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND trao bộ sách Khoa học Công an Việt Nam tặng Học viện Chính trị CAND.

Trung tướng, GS. TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND cho biết, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Trong hệ thống các nhà trường CAND thì Học viện Chính trị CAND và Học viện CSND là hai trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ được Đảng uỷ CATW và lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ đào tạo cấp bậc đại học, sau đại học, bồi dưỡng lãnh đạo chỉ huy trong các lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị CAND, xây dựng lực lượng CAND, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm. Việc ký quy chế giữa hai nhà trường sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo.

Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng các đại biểu tại lễ ký quy chế phối hợp.

Trao tặng bộ sách Khoa học Công an Việt Nam (8 tập), được biên soạn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng, GS. TS Nguyễn Xuân Yêm chúc Học viện Chính trị CAND ngày càng phát triển, trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn về chính trị lớn của đất nước…

Quỳnh Vinh
.
.