Giao ban công tác phối hợp bảo đảm ANTT năm 2019

Thứ Tư, 16/10/2019, 08:58
Sáng 15-10-2019, tại Công an tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), Công an 2 tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác hợp tác bảo đảm ANTT năm 2019. 


Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Én Ùn A Nông Nút, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Giám đốc, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ của Công an 2 tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn và lãnh đạo Công an các huyện có chung đường biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Tại hội nghị, hai bên đã nhất trí đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự góp phần quan trọng tăng cường thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa 2 tỉnh và lực lượng Công an Thanh Hoá - Hủa Phăn nói riêng. 

Trong năm 2019, thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm ANTT, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an 2 tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn, lực lượng Công an 2 tỉnh đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT ở khu vực biên giới.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban giữa Công an Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự ATXH của 2 tỉnh nói chung, trên tuyến biên giới Thanh Hóa, Hủa Phăn nói riêng tiếp tục được giữ vững ổn định; nhân dân các dân tộc luôn đoàn kết, hoà thuận, việc qua lại thăm thân và buôn bán, trao đổi hàng hoá diễn ra thuận lợi; mối quan hệ hợp tác về mọi mặt của 2 tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển bền vững…

Giám đốc Công an 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2019 – 2020.

Trên cơ sở phân tích, thảo luận và đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, Công an 2 tỉnh Thanh Hoá, Hủa Phăn đã thống nhất và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác bảo đảm ANTT năm 2019 - 2020 với nhiều nội dung, giải pháp quan trọng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Én Ùn A Nông Nút, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần giữ vững sự ổn định tuyến biên giới an toàn, hữu nghị.
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Căn cứ Biên bản hợp tác ANTT giữa Công an 2 tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện biên giới của 2 tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, phù hợp với từng đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện tốt các yêu cầu, mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. 

Riêng đối với Công an các huyện biên giới định kỳ 6 tháng tổ chức giao ban, trao đổi tình hình. 

 Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ bàn giao công trình nhà Hội trường cho Công an tỉnh Hủa Phăn.
Các đại biểu tham dự buổi lễ bàn giao công trình nhà Hội trường Công an tỉnh Hủa Phăn.

* Trước đó, chiều 14-10, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình hội trường Công an tỉnh Hủa Phăn. 

Được biết để xây dựng công trình này, Công an tỉnh Thanh Hóa góp vốn hỗ trợ 600 triệu đồng. Đây là công trình hữu nghị thể hiện tinh thần tương thân tương ái và mối quan hệ gắn bó keo sơn, bền vững giữa Công an 2 tỉnh.

Đình Hợp
.
.