Đổi mới phương pháp thanh tra phù hợp với thực tiễn hoạt động của lực lượng CAND

Thứ Ba, 29/12/2020, 17:01

Chiều nay, 29/12, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Thanh tra Bộ Công an.

Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì hội nghị đã quán triệt một số nội dung chủ yếu của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2020, Thanh tra Công an các cấp đã tham mưu "đúng" và "trúng", tập trung thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, dễ sai phạm, nơi có nhiều đơn thư, dư luận phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, vi phạm. Toàn lực lượng Thanh tra CAND đã tổ chức thực hiện hiệu quả hàng trăm cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành; riêng Thanh tra Bộ đã trực tiếp tiến hành 37 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 8 cuộc thanh tra đột xuất, 16 cuộc kiểm tra việc thực hiện kiến nghị thanh tra.

Thanh tra Bộ đã chủ động nắm tình hình trong công tác quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Công an các đơn vị, địa phương; chỉ đạo hướng dẫn Công an các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý kịp thời số lượng lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân đảm bảo đúng pháp luật; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 92,5%, tăng 1,86% so với cùng kỳ năm 2019.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ đã tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở Công an đơn vị, địa phương đảm bảo khách quan, chính xác, có lý, có tình, góp phần ổn định tình hình, củng cố đoàn kết nội bộ tại nhiều đơn vị. Phối hợp hiệu quả với cơ quan kiểm tra Đảng, tổ chức cán bộ các cấp làm tốt công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị, kết luận đơn thư khiếu nại, tố cáo nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quốc hội khóa XV...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đại tá Nguyễn Văn Hào, nguyên Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra Bộ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Thanh tra CAND nói chung và Thanh tra Bộ nói riêng, đã bám sát yêu cầu, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Thứ trưởng khẳng định, trách nhiệm của lực lượng Thanh tra là phải làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó phải nhận thức được yêu cầu đặt ra hiện nay và mục tiêu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để chủ động phát hiện, ngăn chặn những tiêu cực, sai phạm, giúp nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng Phòng Phòng chống tham nhũng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Thanh tra Bộ tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc... Bên cạnh đó, coi trọng nghiên cứu, tổng kết các chuyên đề công tác; chủ động đổi mới phương pháp, biện pháp nghiệp vụ thanh tra cho phù hợp thực tiễn hoạt động của lực lượng CAND.

Lãnh đạo Thanh tra Bộ trao các danh hiệu thi đua tặng các tập thể, cá nhân.

"Kết luận thanh tra phải cụ thể hóa được trách nhiệm của đơn vị, cá nhân vi phạm, đặc biệt là kết luận trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, từ đó đưa ra những kiến nghị xác đáng, phù hợp, có tính khả thi cao" - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Thanh tra Bộ chủ động làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; kịp thời xử lý các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, không để các thế lực thù địch, tội phạm lợi dụng khiếu nại, tố cáo gây phức tạp về an ninh, trật tự...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đại tá Nguyễn Văn Hào, nguyên Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng; trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng Phòng Phòng chống tham nhũng; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh Thanh tra Bộ. Lãnh đạo Thanh tra Bộ đã trao các danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", "Chiến sỹ thi đua cơ sở" tặng các tập thể, cá nhân.

Quỳnh Vinh
.
.