Đẩy lùi tệ nạn xã hội nhờ nhiều mô hình hay

Thứ Năm, 12/10/2017, 09:09
Ngày 11-10 tại Hải Phòng, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP và Công an TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 (NQLT 01) về “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2012-2017.


Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào và Bảo vệ an ninh Tổ quốc (V28), Bộ Công an; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam dự hội nghị.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và tuyên truyền cho phụ nữ các kiến thức về quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH tại Hải Phòng triển khai với nhiều phương pháp đa dạng, nội dung phong phú, dễ hiểu, dễ nhớ, tác động phù hợp từng đối tượng.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Cụ thể là xây dựng chuyên trang tuyên truyền về kiến thức, gương phụ nữ phòng chống ma túy, mại dâm, bạo lực gia đình, quản lý giáo dục con em… trên Báo Hải Phòng, An ninh Hải Phòng. Công an TP xây dựng bản tin phòng chống tội phạm; tuyên truyền nhiều nội dung liên quan đến phòng chống tội phạm trên hệ thống loa phát thanh xã phường…

5 năm qua, Công an TP tổ chức tuyên truyền 36 lượt về phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, mua bán phụ nữ và trẻ em, TNXH cho phụ nữ và trẻ em, thanh thiếu niên trên địa bàn. Hội LHPN các cấp tổ chức 455 buổi truyền thông dưới nhiều hình thức, thu hút 91.000 lượt người tham gia, phát 8.000 tờ rơi về phòng chống mại dâm, mua bán người. 

Đặc biệt, Ban chỉ đạo NQLT 01 TP đã triển khai nhiều chiến dịch truyền thông, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên với số lượng lên tới hơn 2.000 người… Nhiều mô hình mới được xây dựng và nhân rộng như: “Phụ nữ giúp chồng con cai nghiện”, “CLB Niềm tim”, “CLB Bình yên”, “Đội xung kích tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm, TNXH”… Một số mô hình mới được ra mắt như: “3 quản 4 giúp”, “Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”…

Với sự tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động, mô hình, các cấp hội phụ nữ và Công an Hải Phòng đã giúp nhiều gia đình đẩy lùi, ngăn chặn sự xâm nhập của TNXH và vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Văn Thịnh
.
.