Phối hợp kiểm soát, đẩy lùi tệ nạn xã hội

Thứ Hai, 28/01/2008, 15:28
Để giúp người lầm đường lạc lối hòa nhập tốt hơn với cộng đồng, các ban, ngành địa phương luôn vận động các hội, Đoàn thể thành viên tích cực phối hợp phân công các lực lượng, để động viên, nắm tâm tư nguyện vọng của từng đối tượng và đề ra những biện pháp cụ thể.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về xây dựng "Phường, xã, thị trấn lành mạnh, không còn mại dâm, ma túy" năm 2003 - 2006 tại 42 phường - xã; phối hợp với Công an thành phố, Chi cục Phòng chống TNXH hỗ trợ cho các hoạt động tuyên truyền, vận động phòng chống ma túy, TNXH, HIV/AIDS tại một số địa phương còn tồn tại về các tệ nạn nói trên như phường Cầu Kho, quận 1; phường 1, quận 5; phường 12, quận 8; phường Linh Tây, quận Thủ Đức…

Được như vậy, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã có sự phối hợp, tham gia tổ chức 26.864 cuộc tuyên truyền, ra quân, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội với nhiều hình thức phong phú, kết hợp phát hành 265.031 tờ bướm, 274.140 tài liệu, bản tin các loại.

Những buổi Hội thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy, mại dâm, thu hút 2.500 người tham dự. Đồng thời với những chương trình văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư.

Từ 40.727 nguồn tin cho công tác phòng, chống tội phạm

Trong năm 2007, nhân dân đã cung cấp 40.727 nguồn tin thiết thực cho công tác phòng chống tội phạm, ma túy. Nhờ vậy đã giúp lực lượng Công an bắt, lập hồ sơ xử lý 6.824 đối tượng và nhân dân đã tham gia bắt quả tang 1.183 vụ với 1.762 đối tượng.

Cảm hóa, giáo dục 22.394 thanh, thiếu niên chậm tiến; giao nộp và báo Công an địa phương thu hồi 53 khẩu súng các loại, 354 lựu đạn và trái nổ, 2.979 viên đạn, 1.074 dao lê, mã tấu, hung khí tự tạo, qua đó UBND thành phố, ngành Công an và một số quận, huyện còn tổ chức khen thưởng hoặc đề xuất biểu dương đột xuất 298 tập thể và 1.401 gương điển hình về phòng chống tội phạm, bài trừ ma túy, mại dâm.

Đồng thời trong năm, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 3.613 vụ, bắt 4.892 đối tượng về phạm pháp hình sự; 550 băng nhóm với 1.505 đối tượng hoạt động mại dâm, 131 đối tượng môi giới mại dâm; tổ chức kiểm tra 2.639 lượt tụ điểm phức tạp; lập hồ sơ xử lý 1.050 vụ với 3.749 đối tượng đánh bạc; phát hiện 928 vụ với 2.025 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, thu giữ gần 3.500g, 4.951 viên ma túy tổng hợp và nhiều chuyển hóa có hiệu quả địa bàn phức tạp về ma túy tại Công viên 23-9, phường Cầu Kho, khu Mã Lạng (quận 1); phường 12, quận 8; phường 3 và 4, quận Bình Thạnh; phường 15, quận Gò Vấp; xã Vĩnh Lộc A và B, huyện Bình Chánh…

Phấn đấu ngày càng nhiều phường, xã không còn tệ nạn trong năm 2008

Theo Sở Lao động TBXH thành phố, trong năm 2007 đã xét duyệt đưa vào cơ sở chữa bệnh 1.943 người sử dụng ma túy, trong đó 44 trường hợp cai nghiện tự nguyện miễn phí và 382 người tái hòa nhập cộng đồng đã tái sử dụng ma túy. 198 người từ nơi khác đến thành phố hoạt động mại dâm.

Hiện các trung tâm, trường cai nghiện đang tập trung quản lý 10.434 người nghiện ma túy, mại dâm. Đồng thời trong năm qua đã giải quyết cho 12.055 lượt người dân cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Qua thống kê thực tế đã có 92,12% trường hợp tái hòa nhập cộng đồng được nhập hộ khẩu, 72,42% người có việc làm, 402 người có HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và số người tử vong là 460 người.

Một số trường hợp sau khi tái hòa nhập với cộng đồng đã tái phạm sử dụng ma túy, nguyên nhân chủ yếu xuất phát là do bị bạn bè cũ rủ rê, bi quan, chán đời, thiếu sự quan tâm từ gia đình và mặc cảm vì trong người mắc căn bệnh AIDS.

Vì vậy trong thời gian tới, công tác phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu 3 giảm, Nghị quyết liên tịch 01 về xây dựng phường, xã, thị trấn lành mạnh không còn mại dâm, ma túy sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức.

Dù vậy, theo ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh cho biết: "Thực hiện phương châm "kiểm soát - hạn chế - đẩy lùi" các tệ nạn xã hội trên cơ sở đó duy trì và phấn đấu ngày càng có nhiều phường, xã, thị trấn không còn tệ nạn mại dâm, ma túy trong năm 2008"

Đ.Hưng
.
.
.