Phát 10 vạn tờ rơi phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Chủ Nhật, 09/04/2017, 14:32
Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm...

Ngày 9-4, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, phát 100.000 tờ rơi phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội với chủ đề “Tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Dương - Xung kích, tình nguyện, quyết tâm giữ gìn bình yên cuộc sống”. 

Đại diện 11 đội hình ra mắt, nhận bảng tượng trưng.
Đại diện 11 đội hình ra mắt sau ký cam kết

Sau buổi lễ, 11 đội hình ra quân diễu hành từ Công an tỉnh đến vòng xoay ngã 6, trung tâm TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) và di chuyển về từng địa phương trong tỉnh để thực hiện phát tờ rơi. 

Cụ thể, Đội hình triển khai tại TP Thủ Dầu Một với 14.000 tờ rơi; thị xã Thuận An 10.000 tờ rơi; thị xã Dĩ An 10.000 tờ rơi; thị xã Tân Uyên 12.000 tờ rơi; thị xã Bến Cát 14.000 tờ rơi; huyện Bắc Tân Uyên 10.000 tờ rơi; huyện Phú Giáo với 10.000 tờ rơi; huyện Bàu Bàng với 10.000 tờ rơi; huyện Dầu Tiếng 10.000 tờ rơi; đội hình tình nguyện tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tội phạm, ma túy và đội hình tình nguyện tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã, đầu thú và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đội hình xuất quân diễu hành tuyên truyền
Đoàn viên, thanh niên phát tờ rơi và tuyên truyền đến người dân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu: 100.000 tờ rơi tuyên truyền cần phải đến tận tay người dân, đặc biệt người lao động, công nhân, sinh viên... Kết hợp với các hình thức tuyên truyền, giáo dục trực quan khác nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đảm bảo việc cấp phát tờ rơi mang lại hiệu quả thiết thực. 

Hiện, các đơn vị, địa phương còn lại cũng đã có kế hoạch triển khai việc cấp phát tờ rơi, tổ chức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm địa bàn...

Ngọc Hà - Hoài Ân
.
.