Công an tỉnh Lai Châu triển khai công tác năm 2016

Thứ Ba, 12/01/2016, 09:43
Ngày 11-1, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.


Năm 2015, lực lượng Công an Lai Châu đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn những ảnh hưởng xấu tác động vào đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động tham mưu làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn, giải quyết tranh chấp khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng"; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, không để hình thành băng, ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu xã hội đen góp phần giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương chiến công hạng Ba cho Thiếu tá Vương Trung Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Việt Tân trao Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2015.
Thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Thiếu tướng Lê Văn Bảy, Giám đốc Công an tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2015 cho 5 tập thể.

Năm 2016, lực lượng Công an Lai Châu tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu của các thế lực thù địch không để đột xuất bất ngờ xảy ra; tăng cường công tác đảm bảo ANTT, chủ động trong công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm buôn bán người; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Tân và Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ Ngọc An đánh giá cao kết quả Công an tỉnh đã đạt được, đặc biệt là công tác tham mưu cho chính quyền địa phương về các vấn đề đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong đó nổi bật nhất là tội phạm buôn bán người; tội phạm ma túy và tội phạm gây rối trật tự công cộng...

Thứ trưởng Trần Việt Tân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong thời gian tới, Công an Lai Châu cần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng và các sự kiện lớn của tỉnh; chỉ đạo quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm buôn lậu, làm hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân vui xuân, đón tết Bính Thân 2016; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông; Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Ngọc An trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 cá nhân; thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2015.

PV
.
.