Công an TP Hà Nội bố trí Công an chính quy tại 23 xã

Thứ Hai, 01/04/2019, 18:18
Chiều 1-4, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định bố trí Công an Chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tại 23 xã, thuộc 13 huyện. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi lễ. 


Cùng dự có Trung Tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an.

Tại buổi Lễ, Công an TP Hà Nội đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 23 xã, thuộc 13 huyện và quyết định điều chỉnh địa bàn phụ trách của Đồn Công an; quyết định điều động, bố trí Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã...

Trung tướng Đoàn Duy Khương phát biểu tại buổi Lễ.
Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp khẳng định, việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là một nhiệm vụ quan trọng trong triển khai cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an. 

Qua công tác thống kê, theo dõi, hiện nay cả nước có 3.024 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Với đặc điểm của một đô thị đặc biệt, tình hình an ninh trật tự Thủ đô đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm, giải quyết việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã là hết sức cần thiết và quan trọng. 

Do vậy, để triển khai thực hiện chủ trương một cách có hiệu quả, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp yêu cầu từng cán bộ, chiến sĩ phải xác định việc đảm nhiệm các chức danh Công an xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng; luôn nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết, tác phong người cán bộ, đảng viên; không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đồng hành cùng người dân và chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu hàng đầu là nâng cao đời sống nhân dân.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy nhận quyết định đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã.

Công an TP Hà Nội cần tiếp tục quan tâm, có chính sách động viên, khích lệ, tạo điều kiện để lực lượng Công an chính quy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an xã bán chuyên trách, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở…

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, Công an xã đảm nhiệm vai trò rất quan trọng, giải quyết công việc một cách toàn diện, trong đó có sự quan hệ, phối hợp với các đơn vị thuộc Công an huyện, Công an TP, cấp uỷ, chính quyền địa phương; đặc biệt là công tác vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. 

Đây là dịp để Công an TP Hà Nội bố trí những cán bộ, chiến sĩ xuất sắc nhất của Công an các huyện, phòng nghiệp vụ về đảm nhiệm chức danh Công an xã. 

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng chức năng Công an thành phố rà soát lại, chuẩn bị các điều kiện vật chất tốt nhất để các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Xuân Mai – Vũ Linh
.
.