Công an Phú Yên phát động đợt thi đua đặc biệt

Thứ Hai, 03/06/2019, 14:20
Một đợt thi đua đặc biệt đã được Công an tỉnh Phú Yên triển khai với nhiều nội dung trong tâm, trong đó có giảm thiểu tội phạm hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, giảm thiểu tai nạn giao thông và tỷ lệ cán bộ chiến sĩ sai phạm phải xử lý kỷ luật

Ngày 3-6, Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” và phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Phan Văn Thanh - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong đợt thi đua đặc biệt.  Ảnh : HỮU TOÀN

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Văn Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua nêu trên với khẩu hiệu hành động : “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc và hạnh phúc nhân dân. 

Theo đó, cấp uỷ, lãnh đạo công an các cấp nêu cao tính gương mẫu, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua bằng những biện pháp phong phú, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực thi các giải pháp, giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp về ANTT, bảo đảm an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo, sự kiện chính trị – kinh tế – văn hoá trọng đại của đất nước và địa phương, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, giảm thiểu 3 - 5% tội phạm hình sự, điều tra khám phá án hình sự từ 75% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên, giảm thiểu tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, số người bị thương. 

Quang cảnh buổi lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt của Công an tỉnh Phú Yên. Ảnh : HỮU TOÀN


Bên cạnh đó, công an các cấp mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục CBCS về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giá trị, ý nghĩa lịch sử Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành tựu 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giảm tỷ lệ CBCS sai phạm phải xử lý kỷ luật dưới 0,5%; tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Cùng thời điểm này, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Yên cũng tổ chức lễ phát động phong trào thi đua những nội dung nêu trên.


Hữu Toàn
.
.