Công an Lâm Đồng triển khai công tác năm 2016

Thứ Tư, 13/01/2016, 14:21
Ngày 13-1, Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 của Công an tỉnh Lâm Đồng.


Dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an...
Thứ trưởng Phạm Dũng phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2015, bám sát khẩu hiện hành động “Chủ động – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả” và phương châm an ninh chủ động, Công an Lâm Đồng đã triển khai phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thứ trưởng Phạm Dũng trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2015, Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều tra, làm rõ 556 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ trên 86%, tăng hơn 6% so với năm 2014, trong đó trọng án khám phá đạt 100%; phát hiện 148 vụ, bắt 179 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện 211 vụ với 186 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, qua đó đã khởi tố 43 vụ với 37 bị can; triệt phá 26 nhóm tội phạm, khởi tố 118 bị can; vận động đầu thú 134 đối tượng truy nã, trong đó có 27 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. TNGT giảm trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số bị thương.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Cờ và bằng khen.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 4 đồng chí được Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. 6 tập thể và 15 cá nhân được Chính phủ tặng bằng khen. 55 lượt tập thể, 131 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen…

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao những thành tích mà Công an Lâm Đồng đã đạt được trong năm qua. Thứ trưởng Phạm Dũng cũng nêu ra những vấn đề trọng tâm mà Công an Lâm Đồng cần thực hiện ngay để công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đạt được hiệu quả cao nhất trong năm 2016...

Kim Ngân
.
.