Công an Lâm Đồng năm thứ 2 liên tiếp nhận cờ thi đua của Chính phủ

Thứ Năm, 12/01/2017, 17:42
Sáng ngày 12-1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Với quan điểm “An ninh chủ động”, năm 2016 Công an Lâm Đồng đã bám sát khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Ban chỉ đạo của tỉnh ban hành 76 Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch để chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cũng trong năm, xác định địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp gây bất ổn về an ninh chính trị, Công an Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 260 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương; bảo đảm an ninh, an toàn các Hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại địa phương. 

Đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021). Tham mưu giải quyết tại cơ sở những vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh điểm nóng.

Thượng tướng Bùi Văn Nam gắn Huân chương chiến công hạng Ba lên lá cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự CA Lâm Đồng. (Huân chương này tặng cho phòng PC45).

Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã mở 4 đợt cao điểm tấn công tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng về cơ sở, nắm chắc tình hình, chắc đối tượng, làm tốt công tác phòng ngừa, từ đó đã kiềm chế, kéo giảm tội phạm hình sự. 

Toàn tỉnh xảy ra 563 vụ, giảm trên 4% về số vụ so với năm 2015, tỷ lệ khám phá án chung đạt trên 84% trọng án đạt 100%. Đã bắt và vận động đầu thú 127 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có 22 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, triệt phá 13 băng nhóm tội phạm. Tai nạn giao thông xảy ra 199 vụ, làm 134 người chết, 155 người bị thương, kiềm chế so với năm 2015.

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 cá nhân thuộc CA Lâm Đồng.

Công tác xây dựng lực lượng, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo với việc siết chặt kỷ luật kỷ cương, quản lý ngày giờ công, hiệu quả công việc. Vì thế năm 2016 tỷ lệ cán bộ chiến sỹ vi phạm bị kỷ luật giảm, chỉ chiếm 0,15%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thượng tướng Bùi Văn Nam đã biểu dương những thành tích mà Công an Lâm Đồng đạt được trong năm 2016. Năm 2017, với tình hình thế giới và trong nước được nhận định là tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đồng chí Thứ trướng nhấn mạnh: Công an Lâm Đồng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động trong mọi tình huống, phòng ngừa và tấn công mạnh bọn tội phạm, trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Công tác xây dựng lực lương phải được quan tâm hơn nữa bằng việc siết chặt kỳ luật, kỷ cương, đào tạo, bố trí cán bộ, triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân phân phục vụ“ mà Bộ Công an vừa phát động.

Với những cố gắng của toàn lực lượng, năm 2016 Công an Lâm Đồng tiếp tục vinh dự được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua "Vì ANTQ", 1 tập thể, 2 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công, 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đức Huy
.
.