Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự hội nghị tổng kết pháp lệnh Công an xã

Thứ Năm, 30/07/2015, 19:02
Sáng 30/7, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã. Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam - UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Qua 7 năm thực hiện Pháp lệnh, toàn tỉnh Phú Thọ hiện đã tuyển dụng và bố trí lực lượng công an xã tại 259 xã và hơn 2.700 khu dân cư. Từ khi triển khai thực hiện Pháp lệnh, tuy còn nhiều khó khăn nhưng lực lượng Công an cơ sở đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc gây mất an ninh chính trị, trật tự ATXH tại địa bàn, đã tham gia vây bắt gần 1.000 đối tượng phạm tội, 173 đối tượng truy nã, tiếp nhận giải quyết 80% số vụ việc xảy ra ở địa bàn cơ sở; vận động quần chúng nhân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm cũng như công tác quản lý giáo dục các đối tượng tại cộng đồng dân cư...



Thứ trưởng Bùi Văn Nam gắn kỷ niệm chương tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy chính quyền các cấp, cũng như lực lượng Công an xã đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn nói chung và thực hiện Pháp lệnh Công an xã nói riêng.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Tình hình hiện nay đang đặt ra nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền cần nhận thức đầy đủ, tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh trật tự đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Từ đó, cần phải tập trung xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lực lượng công an các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai Pháp lệnh Công an xã, thực hiện đúng, đủ kịp thời các chính sách cho lực lượng Công an xã; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, nghiệp vụ để giải quyết tốt các tình huống trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 2 cá nhân; trao bằng khen của Bộ Công an cho 3 tập thể và 2 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Quang Hưng
.
.