TP HCM:

Thứ trưởng Bùi Văn Thành chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Thứ Năm, 15/01/2015, 19:53
Ngày 15/1, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCCC và CNCH năm 2014, triển khai các nhiệm vụ trọng tậm năm 2015. Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Thanh Liêm- Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị tổng kết công tác PCCC và CNCH của Cảnh sát PCCC TP HCM.

Đại tá Lê Tấn Bửu -Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố cho biết, năm 2014 thành phố đã xảy ra 1.426 vụ tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố trực tiếp xử lý 210 vụ cháy và 94 vụ CNCH. Các vụ cháy xảy ra nhiều nhất là nhà dân chiếm 50,54%, liên quan đến điện 620 sự cố. Cháy nổ đã làm 31 người chết, 34 người bị thương, thiệt hại khoảng 45 tỷ đồng, chưa tính 40 vụ cháy đang điều tra chưa tính thiệt hại. Công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đã huy động 1.426 đội hình, phương tiện và thiết bị, với gần 5.000 lượt tàu, xe, máy bơm, hơn 32.617 lượt CBCS trực tiếp cứu chữa 210 vụ cháy…

Đại tá Lê Tấn Bửu- Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM trả lời báo chí.
Lực lượng PCCC&CNCH  TPHCM diễn tập phòng chống cháy nổ trên sông.

Lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố chủ động phối hợp các lực lượng vũ trang, các sở ngành liên quan triển khai và thực hiện các phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội thành phố. Trong năm, đã điều động 579 lượt xe cùng 3.979 lượt CBCS, tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn 228 lễ hội, 70 cuộc cưỡng chế thi hành án...kiểm tra an toàn PCCC 74.659 lượt cơ sở, phát hiện và lập 7.381 biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 8,750 tỷ đồng.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy nhiệm Chủ tịch Nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu tướng Trần Triều Dương - Nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM.
Thứ trưởng  Bùi Văn Thành trao cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 tập thể.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Bùi Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương thành tích đạt được của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP HCM trong năm 2014; giao nhiệm vụ cho Cảnh sát PCCC thành phố triển khai thực hiện tốt trong năm 2015.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong năm 2015, TP HCM và cả nước diễn ra nhiều sự kiện trong đại, nhiều hoạt động tiến tới đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước…Lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền toàn dân tham gia PCCC với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, nâng cao năng lực nghiệp vụ, ứng dụng và đầu tư hiệu quả về khoa học kỹ thuật, công nghệ trong xử lý cháy nổ, chăm lo tốt đời sống, nơi ăn ở cho CBCS an tâm công tác.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành  phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước và Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Thiếu tướng Trần Triều Dương- Nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho các đồng chí: Đoàn Văn Chón- Phó giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố, Đại tá Đặng Tiến Dũng- Trưởng phòng CNCH và Thiếu tá Lý Tiến Nam-Đội trưởng Đội tổng hợp Phòng Cảnh sát PCCC Quận 12. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân. Bộ Công an trao tặng cờ thi đua cho 4 tập thể. UBND TP HCM tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể….

Hoàng Châu
.
.