CA Hưng Yên không ngừng đổi mới, thực hiện nhóm giải pháp trọng tâm “đột phá”

Thứ Sáu, 03/01/2020, 20:39
Ngày 3-1, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 và phát động thi đua năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.


Năm 2019, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, nhất là việc thực hiện nhóm giải pháp trọng tâm “đột phá”.  Đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, địa phương; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí (số vụ, người bị thương); phạm pháp hình sự giảm; các vụ án dư luận quan tâm đều được điều tra, khám phá nhanh; Phong trào bảo vệ ANTQ có nhiều đổi mới tích cực. 

Đại tá Đỗ Đình Hào phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Phóng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh và tăng cường; trong đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã quyết liệt triển khai, thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản bộ máy theo mô hình tổ chức mới của Bộ, giảm đầu mối Đội thuộc các phòng; đưa lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đến 100% các xã, thị trấn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, các đại biểu cũng phân tích, đánh giá những tồn tại, chỉ ra nguyên nhân, hạn chế, qua đó dự báo, đánh giá tình hình cũng như nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào thi đua năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, đồng chí Nguyễn Văn Phóng ghi nhận, biểu dương thành tích Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. 

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng bộ Công an, Đại tá Đỗ Đình Hào đã trao cờ thi đua cho 3 đơn vị xuất sắc.

Về phương hướng, yêu cầu, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo vệ và đảm bảo an ninh, trật tự tốt tại các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng của đất nước, địa phương và ngành Công an. 

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng bộ Công an, Đại tá Đỗ Đình Hào trao kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng các cá nhân có thành tích trong phong trào.

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp uỷ Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, cấp bán đất trái thẩm quyền, ô nhiễm môi trường… không để khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp, gây phức tạp tình hình. Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; quản lý chặt chẽ, đấu tranh, trấn áp mạnh, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm sử dụng công nghệ cao… 

Nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại… Trước mắt, tập trung thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 an toàn, bình yên.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, Đại tá Đỗ Đình Hào tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND; đồng thời, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an toàn tỉnh, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần vào sự phát triển kinh tế  xã hội của tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc đã được các cấp khen thưởng.

Vũ Linh
.
.