Chúc mừng các y bác sỹ trong CAND nhân ngày truyền thống

Thứ Hai, 26/02/2018, 16:19
Ngày​ 26-2, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi, chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ và công nhân viên đang hoạt động trên lĩnh vực Y tế trong Công an nhân dân (CAND), nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2018).


Tại Cục Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện 19-8 của Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình khám chữa bệnh và quản lý y tế trong thời gian vừa qua.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mà trực tiếp lãnh Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, các đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND và nhân dân.

Trong đó, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện 19-8 đã không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, triển khai hàng loạt các kỹ thuật tiên tiến, có nhiều kỹ thuật đã ngang tầm với các bệnh viện đa khoa trong nước… 

Hai Bệnh viện đã dành kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị hiện đại, nghiên cứu khoa học và đầu tư triển khai các kỹ thuật tiên tiến; tổ chức cập nhật các kỹ thuật mới… góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đặc biệt Bệnh viện Y học cổ truyền đã từng bước tạo dựng và khẳng định thương hiệu đầu ngành về y học cổ truyền, là một trong 5 Bệnh viện hạng I về y học cổ truyền của cả nước, ngày càng thu hút nhiều bênh nhân đến khám, chữa bệnh.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện 19/8.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả mà các đơn vị Y tế CAND đạt được trong thời gian qua; bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh những đóng góp to lớn mà các cán bộ, chiến sỹ, thầy thuốc, các y, bác sỹ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế CAND đã hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam là dịp để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của y bác sỹ, những người làm công việc “trị bệnh cứu người”, cũng là dịp để các cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ, nhân viên y tế CAND ghi nhớ, đánh giá việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Y, tự soi xét lại mình trong công việc, để thời gian tới phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đến hỏi thăm bệnh nhân đang được điều trị bằng phương pháp hiện đại tại Bệnh viện 19/8.

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn các cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ các đơn vị tiếp tục xây dựng, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ CAND và nhân dân; hết sức quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, trau dồi y đức đối với đội ngũ thầy thuốc; đa dạng hóa các hình thức khám, chữa bệnh; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu, tận dụng tối đa các nguồn lực được đầu tư, các bài thuốc, phương thuốc, phương pháp chữa bệnh hay, thiết thực, hiệu quả nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác quốc tế trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về khám, chữa bệnh, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn giữa các đơn vị Y tế CAND và với các bệnh viện, tổ chức y tế trong và ngoài nước có nền y học hiện đại, để sớm đưa y tế CAND tiệm cận được với những thành tựu của y học thế giới, từ đó tham gia tích cực vào sự nghiệp đảm bảo y tế cộng đồng của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an...

Trần Xuân
.
.